Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gặp mặt các văn nghệ sỹ Thủ đô

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp mặt các Văn nghệ sỹ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP Hà Nội nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Tại buổi gặp mặt, NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT TP Hà Nội cho biết, với vị trí của một Hội chính trị-xã hội-nghề nghiệp có quy mô hoạt động khá lớn và đa dạng, lực lượng gần 3.700 hội viên, thời gian qua, Hội luôn giữ vững tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực nghệ thuật, vươn tới các giá trị nhân văn trong hoạt động sáng tạo, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, quan tâm gìn giữ và xây dựng lối sống người Hà Nội, phong cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phục vụ cho mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gặp mặt các văn nghệ sỹ Thủ đô. 
Trong năm 2019, đã có hơn 1.000 tác phẩm có chất lượng của 9 hội chuyên ngành được in ấn, xuất bản, triển lãm và trình diễn với công chúng Thủ đô, tạo ra một không khí sáng tác sôi nổi của các hội viên về công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đề tài lịch sử và cách mạng, kháng chiến, những đề tài nóng hổi hơi thở của cuộc sống hôm nay, với con người Hà Nội đương đại cũng được quan tâm và thể hiện. Văn học nghệ thuật Thủ đô đã từng bước mở rộng tầm nhìn, bản lĩnh cá nhân của từng văn nghệ sĩ được nâng cao đáng kể, Hội đã tôn vinh 35 tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Với chủ đề năm 2020 “Sáng tạo Văn học nghệ thuật vì sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước”, Hội sẽ cải tiến mạnh mẽ phương thức hoạt động, tăng cường các biện pháp xã hội hóa một cách hữu hiệu các hoạt động của Hội; phát huy mạnh mẽ tâm huyết và tiềm năng của hội viên, tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng. Nghiên cứu và nỗ lực phấn đấu để các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Hội phát huy cao nhất các nguồn động lực sáng tạo, nâng tầm trở thành nền tảng vững chắc cho một nên kinh tế tri thức, cải tiến hơn nữa các giải thưởng văn học nghệ thuật của Hội liên hiệp và các hội chuyên ngành…
Tại buổi gặp gỡ, Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của giới văn nghệ sỹ Thủ đô cũng như các hội viên của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội vào sự phát triển văn hóa nghệ thuật cũng như sự phát triển chung của TP.
Trong những năm qua, TP luôn khuyến khích Hội Liên hiệp VHNT các tỉnh, thành phố; Đại sứ quán các nước mang văn hóa nghệ thuật, ẩm thực đến với Hà Nội. Đồng thời, sẽ hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa này tại Hà Nội. Chủ tịch cũng cho biết, hàng năm, TP thường xuyên tổ chức các lễ hội văn hóa, ẩm thực, trưng bày các sản phẩm của các làng nghề Thủ đô và các vùng miền nhằm giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, kết nối cung cầu cũng như phát triển du lịch Thủ đô…
Hoàn toàn nhất trí với những đề xuất của Hội Liên hiệp VHNT TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, TP sẽ đồng hành với Hội trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP cũng ủng hộ cơ chế khen thưởng đối với các văn nghệ sĩ, qua đó, để động viên tinh thần và ghi nhận những cống hiến của các văn nghệ sĩ. Riêng với đề xuất về công tác sửa chữa các công trình xuống cấp, lãnh đạo TP ghi nhận và sẽ chỉ đạo các ngành liên quan có kế hoạch triển khai.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin với các văn nghệ sĩ Thủ đô về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của TP năm 2019. Thành phố có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt, có 8 chỉ tiêu vượt; GDP tăng 7,62% (theo cách tính mới) cao nhất trong 10 năm qua; thu ngân sách đạt 102,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 148 triệu đồng (theo cách tính của Việt Nam). Đặc biệt các chính sách an sinh xã hội được TP rất quan tâm như kêu gọi khuyến khích đầu tư vào nước sạch, đến nay 75% người dân nông thôn đã được dùng nước sạch; hợp tác tốt với nền y học nước ngoài đưa 37 công nghệ mới và quy trình mới vào việc khám chữa bệnh cho người dân. Rà soát, sửa chữa nhà ở cho người có công, hoàn thành mục tiêu tất cả người có công đều có nhà. Hết 31/12/2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42% và phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo… Chủ tịch UBND TP mong muốn trong thời gian tới giới văn nghệ sỹ Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ các hoạt động của TP, đóng góp xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần