Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng tại quận Ba Đình, Hà Nội.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết gia đình ông Dương Minh Sơn (thương binh 21%)
Tại khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tới thăm, chúc Tết bà Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1952), là vợ của ông Nguyễn Đình Thông, thương binh hạng 1/4. Do vết thương tái phát nên ông Thông mất năm 2009 và được công nhận là liệt sỹ. Tiếp đó, đoàn đã tới thăm ông Dương Minh Sơn (sinh năm 1954), là thương binh 21%.

Ông nguyên là Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bộ Y tế Việt Nam, đã nghỉ hưu vào năm 2015. Đoàn đại biểu do Chủ tịch UBND TP dẫn đầu còn đến thăm ông Ngô Sanh (sinh năm 1928), là lão thành cách mạng. Ông Sanh nguyên là Vụ trưởng Vụ Quản lý Xuất nhập khẩu Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công thương), nghỉ hưu năm 1990.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng quà Tết cho ông Ngô Sanh (cán bộ lão thành cách mạng)
Thay mặt lãnh đạo UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh lớn lao, đóng góp của các bậc tiền bối, lão thành cách mạng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp đón Xuân mới, Chủ tịch UBND TP chúc lão thành cách mạng, các gia đình chính sách luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, góp phần tích cực và luôn dõi theo sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần