Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao Huy hiệu Đảng tại Đống Đa

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương dự và trao Huy hiệu 70, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Đống Đa.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Đống Đa trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thanh Châu.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy Đống Đa đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thanh Châu (Sinh ngày 15/5/1926, quê quán phường Đồng Phú, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); vào Đảng tháng 10/1945, chính thức tháng 12/1945. Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 9/1945 với vai trò là Huyện ủy viên, Bí thư Phụ nữ cứu quốc huyện Bố Trạch và huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Châu nhiều năm tham gia công tác Hội phụ nữ và lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi nghỉ hưu năm 1983, đồng chí là Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội. 
Tại Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên lão thành. Trong đợt này, Đảng bộ quận Đống Đa có 470 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Đống Đa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Đống Đa.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đúng dịp kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những công lao, cống hiến của các đảng viên lão thành với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng đất nước. Đây không chỉ là niềm vui của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn niềm vui chung của Đảng bộ quận Đống Đa, Đảng bộ TP Hà Nội.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP kính chúc các đảng viên lão thành sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quận Đống Đa tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa; chăm lo đến các đối tượng chính sách và gia đình người có công trên địa bàn.