Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Sơn Tây

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 12/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây).

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 6 Vũ Văn Tiến cho biết, tổ dân phố số 6 có 530 hộ gia đình và khoảng 2.100 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu dựa vào lương hưu và làm kinh doanh các dịch vụ phi nông nghiệp, không có nông nghiệp. Khoảng 85% hộ dân có đời sống kinh tế khá trở lên. Năm 2020 có 98,4% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. Tổ dân phố đã xây dựng được quy ước xây dựng tổ dân phố văn hoá, quy ước được nhân dân tích cực hưởng ứng. 62 nhóm tự quản của tổ dân phố đã thực sự làm nòng cốt xây dựng tình đoàn kết nếp sống văn hoá…
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Sơn Tây.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân của tổ dân phố tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáo dục Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và quy ước của khu dân cư chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tinh thần tự quản xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển góp phần đưa thị xã Sơn Tây ngày càng văn minh, hiện đại. Chi bộ, ban Công tác Mặt trận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau xây dựng nếp sống văn minh, xóa đói, giảm nghèo.
Dự ngày hội, ông Nguyễn Văn Tân tổ dân phố số 6 phấn khởi chia sẻ: “Cán bộ tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè và thường xuyên tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, các ngõ phố vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi sẽ chung tay đoàn kết, phấn đấu duy trì để đến năm 2020, 100% các ngõ phố được bê tông hoá khang trang sạch sẽ”.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã tặng quà cho tổ dân phố số 6; tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần