Chú trọng công tác lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào văn kiện đại hội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Đống Đa chú trọng công tác lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào văn kiện đại hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ nhằm thắt chặt hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền cơ sở.

Sáng 24/3, Đoàn Kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Đống Đa về thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TƯ ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy Đống Đa. 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, quận đã đạt được 9 kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai Quyết định số 290-QĐ/TƯ và Quyết định số 2034-QĐ/TU. Trong đó quận đã gắn kiểm tra, giám sát công tác dân vận tại cơ sở với kiểm tra công tác xây dựng đảng tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ dân vận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Công tác dân vận trong hệ thống chính quyền được thực hiện có hiệu quả, qua đó đã nâng cao chất lượng, kỷ luật kỷ cương, từng bước chấn chỉnh nền nếp, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức.
Trong thời gian qua, quận Đống Đa cũng đẩy mạnh thực hiện các mô hình thực hiện quy chế dân chủ thông qua công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn thư, cơ bản giải quyết thấu đáo những bức xúc của người dân. Tạo mọi điều kiện để MTTQ để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức; thực hiện công tác phản biện nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phản ánh cho các cấp ủy đảng, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết kịp thời giải quyết. Công tác giải phóng mặt bằng, ổn định, vận động tuyên truyền về sáp nhập tổ dân phố được thực hiện có hiệu quả.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Đống Đa tiếp tục quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc nhất về công tác dân vận. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện công tác dân vận tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ đồng bộ từ quận xuống cơ sở về công tác dân vận. Đồng thời lưu ý, quận tiếp tục đánh giá các mô hình dân vận đã triển khai trong thời gian qua, từ đó lựa chọn mô hình hiệu quả thiết thực để biểu dương, nhân rộng.
Gắn với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP cũng đề nghị quận chú trọng công tác lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào văn kiện đại hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thắt chặt hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền cơ sở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần