Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa xác định rõ nguyên nhân cư dân Khu đô thị Linh Đàm bị tiêu chảy, bệnh ngoài da nghi do nước máy nhiễm dầu

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến người dân cho rằng, thời tiết thay đổi hay do cơ địa của mỗi trẻ, cũng có thể do trong nước máy nhiễm dầu đã dẫn tới một số cư dân, nhất là trẻ nhỏ tại Khu đô thị Linh Đàm bị bệnh tiêu chảy, ngoài da…
Người dân tại tòa HH4A Linh Đàm.

Những ngày gần đây, người già trẻ nhỏ tại khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) bị bệnh tiêu chảy, ngoài da… nghi do dùng nước máy sông Đà bị ô nhiễm.

Theo phản ánh, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận thực tế tại khu HH Linh Đàm. Tại tòa nhà HH2C và HH4A, một số người dân cho biết, không thấy có hiện tượng các bé bị bệnh ngoài da hay bị tiêu chảy. “Hiện, nước vẫn còn nhiều mùi clo, chúng tôi vẫn phải dùng nước đó để tắm rửa, còn nước ăn thì đi mua hoặc buổi chiều được cung cấp nước sạch miễn phí”- bà Yến (trú tại tòa HH4A) cho biết.

Tuy nhiên, tại một số tòa khác lại có hiện tượng người lớn, trẻ nhỏ đều bị bệnh ngoài da. Đứng trông cháu nhỏ, ông Chiến cho biết: “Tôi ở tòa HH1B, mấy hôm nay dãy nhà tôi ở cũng có một số cháu bị đi ngoài, có hiện tượng ngứa ngáy, mẩn đỏ. Chúng tôi cũng không rõ có phải do nguồn nước đang bị nhiễm dầu hay không, cũng có thể do thời tiết thay đổi mà các cháu mẩn ngứa, phát ban".

Chị Nguyễn Thị Thêm, có con nhỏ 5 tuổi (tòa HH1C) chia sẻ: “Từ bé con tôi đã bị bệnh viêm da cơ địa nhưng lâu nay không thấy bị lại, mấy hôm nay cháu lại có hiện tượng bị ngứa, mẩn đỏ nhiều. Nguyên nhân cũng có thể do thời tiết chuyển lạnh là bị mẩn ngứa, còn việc có phải do nguồn nước hay không chúng tôi không thể biết rõ nhưng cũng không thể loại trừ điều này”.

Vì vậy, để xác định rõ nguyên nhân vấn đề này, cần có thời gian xét nghiệm. Nhưng các cơ quan chức năng cũng cần thông tin rõ cho người dân về chất lượng nước máy của Công ty sông Đà đang cung cấp. Đặc biệt, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ nhiều các sở, ban ngành giúp người dân vượt qua cơn “khát nước” sạch trong dịp này.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

Y tế Thủ đô: những giải pháp đột phá từ tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW

13 Jan, 09:44 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Tới dự có TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

12 Jan, 04:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

12 Jan, 01:47 PM

Kinhtedothi - Mùa lạnh là thời điểm nguy cơ đột quỵ tăng cao (khoảng 30%) do mạch máu co lại khi gặp lạnh, gây tăng huyết áp đột ngột và hình thành cục máu đông. Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể đúng cách; thực hiện nguyên tắc "chậm lại 3 phút"; kiểm soát huyết áp và bệnh lý nền; chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ