Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, an toàn

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 12/2020 của UBND Thành phố.

Dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông; Dương Đức Tuấn; Hà Minh Hải; Chử Xuân Dũng cùng đại diện các sở, ngành, các điểm cầu quận, huyện, thị xã...

“Thực chất, trọn vẹn và dấu ấn”
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong năm 2020, Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép, là điển hình trong việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và đạt mức tăng trưởng 2,91% - thuộc nhóm đầu trên thế giới đạt tăng trưởng dương. 

Đóng góp chung vào kết quả cả nước, Hà Nội đã nghiêm túc, chủ động, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, sáng tạo, quyết liệt mọi mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện, nhiều mục tiêu vượt mức.

“Các đơn vị đã có chuyển biến mạnh mẽ, nỗ lực vươn lên. Kết quả của Thủ đô trong năm qua có thể tóm tắt trong 6 chữ: “Thực chất, trọn vẹn và dấu ấn”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.
  Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, cập nhật đến thời điểm này, Thủ đô đạt mức tăng trưởng là 3,98% gấp 1,37 lần chung cả nước, thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao, thu nội địa cũng vượt mức, giải ngân đầu tư công dự kiến ở mức cao. Chủ tịch UBND TP chỉ rõ các con số thu ngân sách của các quận huyện đều vượt chỉ tiêu là kết quả rất đáng mừng.

Chủ tịch UBND TP nhắc nhở các đơn vị phải bám sát chỉ đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vừa qua; tập trung cao độ để phát triển kinh tế xã hội nhanh, ổn định bền vững; đồng bộ hài hòa các mục tiêu.

Bên cạnh đó, trong xuyên suốt mọi chỉ đạo phải chú trọng đổi mới quản lý và điều hành để tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính thực sự tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp giao quyền và bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương, tính chủ động sáng tạo của các cấp các ngành.

Chủ tịch đặc biệt yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và không mất cảnh giác lơ là, chủ quan. Từ nay đến Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, các địa bàn cần quan tâm, tổ chức ứng trực đầy đủ, nghiêm túc, theo đúng trách nhiệm của ngành và địa phương mình…

Để phục vụ tốt nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh 3 việc lớn cần quán triệt để triển khai. Trong đó, cần bảo đảm an ninh an toàn, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin kịp thời các hoạt động tổ chức Đại hội, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, phát động các phong trào thi đua để lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về các nhiệm vụ trong tâm khác, đối với dịp tết 2021, Chủ tịch UBND TP giao các đơn vị cần tập trung quyết liệt các giải pháp phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn. Các đơn vị cần chỉ đạo tập trung để triển khai toàn bộ các chương trình hành động với kế hoạch cụ thể, quyết liệt các giải pháp về KTXH an ninh quốc phòng, kinh tế đối ngoại… Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong bối cảnh Covid – 19 còn phức tạp.

Trong dịp tết, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ sản xuất buôn bán vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, ma túy, chất gây nghiện và những vi phạm khác; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý các vấn đề nổi cộm dân sinh bức xúc; thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn đô thị, trật tự an toàn giao thông; công tác duy tu vệ sinh môi trường, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi; các hành động đốt pháo, hái lộc gây mất trật tự trị an…

“Cần tăng cường quản lý, sắp xếp quản lý việc thu phí giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe nhất là tại các điểm trông giữ xe nhất là điểm vui chơi công cộng, tín ngưỡng đông người”, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Các đơn vị cũng cần thực hiện chu đáo việc trợ cấp tết đối với các đối tượng chính sách xã hội, thăm hỏi tặng qùa người có công, gia đình chính sách, các đồng bào dân tộc… Phát huy tinh thần tương thần tương ái, để tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, đầm ấm.

Thu ngân sách nhà nước đạt 100,4% dự toán

Trong tháng 12/2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 giảm 0,02% so với tháng 11. Bình quân cả năm 2020, CPI tăng 2,67% so với năm 2019 (thấp hơn đã ước là 2,73-2,79%).
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 12 ước đạt 2.120 doanh nghiệp, số vốn đăng ký trên 70 nghìn tỷ đồng; lũy kế năm 2020 đạt 26,44 nghìn doanh nghiệp, số vốn đăng ký trên 337,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn đến nay đạt 303,7 nghìn đơn vị. Trong năm 2020, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký ước đạt 4 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 25/12/2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 279.896 tỷ đồng (tính cả 3.787 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp nhưng dự kiến được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP), đạt 100,4% dự toán, bằng 110,1% so với cùng kỳ; ước năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 280,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 3,9% so với năm 2019 (cao hơn số đã báo cáo 279,36 nghìn tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5%).
Chi ngân sách thực hiện đến hết ngày 25/12/2020 là 68.253 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán đầu năm (đạt 71,4% dự toán điều chỉnh), trong đó: chi đầu tư phát triển 29.504 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán giao đầu năm (đạt 67,3% dự toán điều chỉnh); chi thường xuyên 38.442 tỷ đồng, đạt 79,4% dự toán đầu năm (đạt 82,9% dự toán điều chỉnh).
 Quang cảnh Hội nghị
Trong tháng 1/2021, UBND TP thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, văn bản của UBND Thành phố về việc tổ chức Tết năm 2021 và các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Thành phố.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành đợt cao điểm trên địa bàn Thành phố để người dân được đón Tết vui tươi, an lành. Chuẩn bị kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, đơn vị trực Tết. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào Xuân mới, hoạt động lễ hội năm 2021...

Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ Tết

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tô Văn Động báo cáo về việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan đường phố phục vụ Tết Dương lịch 2021, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa Chào năm mới 2021 tại 3 địa điểm - Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình; các Chương trình nghệ thuật Đếm ngược Coutdown Chào năm mới 2020 từ 20h ngày 31/12/2020 đến 01h ngày 1/1/2021 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Theo lãnh đạo Sở Y, Sở đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch để người dân thể hiện ý thức, tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửa năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác thường trực phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; chủ động sẵn sàng đầy đủ các loại vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh để nhanh chóng, kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Các bệnh viện đảm bảo tốt công tác đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19; tổ chức khám sàng lọc, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân đúng quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác kiểm dịch y tế tại sân bay Quốc tế Nội Bài, liên hệ với các tỉnh, thành phố liên quan tăng cường các biện pháp phối hợp kiểm dịch đối với các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh.