Chùm ảnh người dân Mỹ tránh đợt nắng nóng kinh hoàng trong lịch sử

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt nắng nóng kinh hoàng lan khắp nước Mỹ với nền nhiệt độ tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục trên 100 độ F (tương đương 37 độ C).

Nắng nóng lan tới nhiều khu vực của nước Mỹ, nhiều khu vực nhiệt độ lên tới trên 100 độ F

Người dân Mỹ tìm đủ mọi cách để hạ nhiệt cơn nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F (tương đương 37 độ C), đặc biệt ở khu vực miền Đông.

Cơ quan khí tượng New York cảnh báo, nắng nóng kỷ lục sẽ kéo dài tới 5 ngày liên tiếp. 

 Một người phụ nữ tìm cách hạ nhiệt cơn nắng nóng gay gắt dưới trụ nước cứu hỏa ở Brooklyn, New York.

 Nắng nóng lên tới 100 độ F (tương đương 37 độ C) khiến nhiều người tìm tới các đài phun nước để hạ nhiệt.

 Những đứa trẻ tìm cách tránh đợt nắng nóng gay gắt dưới làn nước mát.
 Một người dân tranh thủ uống nước từ một vòi phun nước trong ngày hè nắng nóng ở Công viên trung tâm, Manhattan.
 Nhiều người tận hưởng ngày hè bằng cách chèo thuyền ra giữa hồ trong Công viên trung tâm ở TP Manhattan.
 Người dân Mỹ tìm đủ mọi cách để hạ nhiệt cơn nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F (tương đương 37 độ C). 
 Những đứa trẻ chơi ở đài phun nước để hạ nhiệt cơn nóng.

 Một phụ nữ tranh thủ đạp xe lúc sáng sớm trong Công viên trung tâm khi trời còn chưa nắng nóng gay gắt.

Một giải pháp để hạ nhiệt cơn nắng của người dân ở Boston, Massachusetts.

 Tuy nhiên, cũng có người lại thích vừa đọc sách vừa tắm nắng như người đàn ông này tại công viên Bryant ở TP, Manhattan, New York.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần