Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thế giới qua ảnh: Nhìn lại những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng trong tháng 7

Kinhtedothi - Chỉ trong tháng 7, hàng loạt các thảm họa thiên nhiên từ lũ lụt, nắng nóng cho đến cháy rừng đã tàn phá khắp nơi trên thế giới.
Trong mùa hè này, châu Âu và châu Á chứng kiến đợt sóng nhiệt khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục.
Những người lính cứu hỏa đang vật lộn xử lý vụ cháy rừng ở Saddleworth Moor, Anh.
Tại Mỹ, 90 đám cháy rừng lớn ở miền Tây nước Mỹ đã phá hủy nhiều nhà cửa, chính quyền buộc phải sơ tán ít nhất 37.000 người dân.
Nắng nóng ở Nhật Bản khiến hàng chục người tử vong và hàng chục nghìn người phải nhập viện khi nền nhiệt tại thủ đô Tokyo tăng lên mức kỷ lục khoảng 41 độ C.
Ngoài ra, những trận đợt mưa lớn gây nên tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á.
Những người đi bộ vội vã chạy trong mưa lớn khi bão Jongdari đổ bộ thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đi kèm những đợt sóng nhiệt bất thường ngày càng thường xuyên chính là hậu quả của biến đổi khí hậu.
Từ Na Uy tới Nhật Bản, nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận khắp tại Bắc bán cầu.
Tại Hy Lạp, nắng nóng trong mùa hè không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, đợt sóng nhiệt vừa qua đã gây ra trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.
Thảm họa cháy rừng ở Hy Lạp khiến hơn 80 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters
Thời tiết nắng nóng khiến việc chữa cháy tại Hy Lạp trở nên khó khăn.
Cảnh tượng tan hoang trong thị trấn Mati, Hy Lạp sau vụ cháy rừng. Ảnh: Reuters
Tại Thụy Điển, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 là 34 độ C, cao nhất trong 250 năm qua. Hạn hán và cháy rừng gây ảnh hưởng lớn tới môi trường thiên nhiên cũng như con người, đặc biệt là những người chăn tuần lộc.
Cháy rừng ở Karbole, Thụy Điển. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cứu hộ đang xem xét hiện trường một bãi đỗ xe ô tô sau khi một trận lụt bất ngờ xảy ra tại thủ đô Athens, Hy Lạp.
Ở Bắc Âu, đợt sóng nhiệt những ngày qua được coi là đặc biệt hiếm có.
Mathura, Ấn Độ: Một người đàn ông vất vả dắt xe máy lội qua đường phố tại Mathura, Ấn Độ, ngập như sông sau trận mưa lớn.
Trong khi đó ở Nhật Bản, gần 50 người đã thiệt mạng trong tháng 7 do nắng nóng bất thường. Nhiệt độ đạt 41,3 độ C, kỷ lục trong nhiều thập kỷ, được ghi nhận tại các khu vực quanh thủ đô Tokyo.
Một ngôi trường bùng cháy trong lửa dữ ở  Shasta, California.
Tại Dortmund, Đức, những cây ngô khô cháy trên một cánh đồng do nắng nóng và hạn hán. Ảnh: AFP

Công viên Greenwich ở London bị cháy khô. Những cảnh báo sức khỏe đã được đưa ra trong đợt nắng nóng kỷ lục ở một số khu vực của Anh. Ảnh: EPA

Redding, California: Một người lính cứu hỏa đã thiệt mạng và ít nhất 2 người khác bị thương sau khi lửa lớn và gió mạnh tàn phá khắp vùng Redding, California. Ảnh: AFP

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ