Chùm ảnh: Những cử tri đặc biệt tham gia bầu cử tại quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5, hàng nghìn cử tri quận Thanh Xuân đã thực hiện quyền bầu cử trong tâm thế tự hào, phấn khởi và vinh dự; trong đó, có những thùng phiếu phụ được các thành viên tổ bầu cử mang tới các gia đình có người cách ly, những người cao tuổi để ai cũng được thực hiện quyền công dân.

Trong cuộc bầu cử lần này, quận Thanh Xuân thực hiện bầu cử 3 cấp là bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và bầu cử đại biểu HĐND quận. Toàn quận có 117 tổ bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu với 179.218 cử tri.

Tính đến 16 giờ ngày 23/5/2021, số cử tri đã đi bầu 162.671 (đạt 90,77%). Nơi đạt tỷ lệ cao nhất là phường Phương Liệt 15.099/15.246 (đạt 99,04%).

Dưới đây là chùm ảnh cử tri quận Thanh Xuân thực hiện quyền công dân tại các khu vực bỏ phiếu.

Thành viên tổ bầu cử phường Kim Giang mang hòm phiếu phụ tới gia đình có người cách ly để các cử tri tham gia bỏ phiếu

Thùng phiếu phụ được các thành viên tổ bầu cử phường Thanh Xuân Bắc mang tới các gia đình có người cách ly để tham gia bỏ phiếu

Ông Nguyễn Đình Kỳ (94 tuổi) không đi bầu cử được, đã được thành viên tổ bầu cử số 2, phường Khương Trung mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cụ bỏ phiếu

Cụ Lê Kim Thăng (sinh năm 1932, 70 năm tuổi Đảng) đi xe lăn đến tự bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Khương Trung

Cụ Trần Thị Thanh Hà (102 tuổi) tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Khương Mai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thượng Đình

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Thượng Đình

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Thượng Đình

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Nhân Chính

à cử tri cao tuổi có mặt từ sáng sớm tại Khu vực bỏ phiếu 7, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, ông Vũ Ngọc Nhiễm (86 tuổi) tin tưởng lá phiếu của mình sẽ góp một phần nhỏ để bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự có đức, có tài

Các cử tri thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân Trung

Tại Khu vực số 3, phường Khương Đình, các cử tri mong muốn và tin tưởng vào các đại biểu được nhân dân tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên để phụng sự