Toàn cảnh nỗ lực giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt đầy cam go

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 1/7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang Tham Luang, chỉ cách nơi mắc kẹt của đội bóng khoảng 2 - 3km.

Bất chấp khó khăn, lực lượng cứu hộ vẫn dốc sức giải cứu 13 người trong đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mất tích tại hang động Tham Luang.
Lực lượng cứu hộ vẫn dốc sức giải cứu 13 người trong đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mất tích tại hang động Tham Luang.
Sáng 1/7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang Tham Luang, cách nơi mắc kẹt của đội bóng khoảng 2 - 3km.
Các nhà chức trách Thái Lan cho biết, các lực lượng cứu hộ đang tiến gần hơn để tiếp cận đội bóng đá thiếu niên gồm 12 cầu thủ và huấn luyện viên đã bị mắc kẹt bên trong một hang động ở miền Bắc Thái Lan hơn một tuần.
Một thợ lặn đang tiến sâu vào trong hang. Ảnh: Reuters
Narongsak Osottanakorn - Thống đốc tỉnh Chiang Rai, nơi đội bóng đã mất tích cho biết, Hải quân Thái Lan (SEAL) đang tiếp cận một hốc núi, nơi có khả năng đội bóng đang ẩn náu.
Các thợ lặn đã cố gắng tiếp cận những người mất tích trong 8 ngày kể từ khi các thành viên đội bóng đá bị mắc kẹt bên trong hang động vào ngày 23/6.
đội cứu hộ đã bơm được lượng nước lớn ra khỏi hang, giúp thợ lặn của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tiến gần hơn đến "Biển Pattaya", khu vực được cho là nơi các cậu bé đang chờ đợi được giải cứu.
Tỉnh trưởng Osoththanakorn cho biết, các thợ lặn chỉ đang cách vị trí của 13 người bị nạn khoảng 2 đến 3km.
Các đơn vị khác như đội ngũ y tế, xe cứu thương và máy bay trực thăng luôn trong trạng thái sẵn sàng đưa các cậu bé ra khỏi hang. Họ chỉ chờ tín hiệu từ nhóm tìm kiếm.
Một binh sĩ đang cầm chiếc bản đồ nghiên cứu địa hình trong khu vực. Ảnh: Reuters. 
Trong đội cứu hộ có cả những thợ lặn người nước ngoài dày dạn kinh nghiệm. Ảnh: Reuters. 
Một nhà sư cầu nguyện cho đội bóng thiếu niên mất tích.
Các binh sĩ khiêng hàng cứu trợ để tiếp tế cho nạn nhân và đội cứu hộ. Ảnh: Reuters. 
Nhóm cứu hộ đang kiểm tra máy bơm nước. Ảnh: Reuters. 

Các nhà chức trách Thái Lan cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiến gần hơn để tiếp cận đội bóng đá thiếu niên gồm 12 cầu thủ và huấn luyện viên đã bị mắc kẹt bên trong một hang động ở miền Bắc Thái Lan hơn một tuần.

Nhóm cứu hộ đưa máy bơm nước vào trong hang. Ảnh: Reuters.

Bên trong hang động tối, trơn trượt và ẩm ướt khiến công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần