Chùm ảnh: Quận Ba Đình giải tỏa chợ tạm, chợ cóc để phòng chống dịch Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội, ngày 12/5, các lực lượng chức năng quận Ba Đình đã ra quân giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19. 

Dưới đây là chùm ảnh các lực lượng chức năng quận Ba Đình đã ra quân giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày 12/5.

Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tạm dừng hoạt động chợ 7,2ha Vĩnh Phúc
Việc ra quân giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm là một trong những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng công an, tổ trật tự phường hỗ trợ người dân thu dọn các điểm chợ tự phát

Các lực lượng chức năng đã giải tỏa các điểm chợ tự phát của người dân

Quận Ba Đình giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc để phòng chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tạm dừng hoạt động chợ tạm

Ban Quản lý chợ lập chốt trực tại cổng chợ Cống Vị thực hiện công tác phòng chống dịch, tuyên truyền nhắc nhở hộ kinh doanh, người dân vào chợ tuyệt đối phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt

Ban Quản lý chợ lập chốt trực tại cổng chợ Linh Lang... thực hiện công tác phòng chống dịch, tuyên truyền nhắc nhở hộ kinh doanh, người dân vào chợ tuyệt đối phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần