Chùm ảnh: Quận Thanh Xuân sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đã được các trường học trên địa bàn quận Thanh Xuân chuẩn bị một cách chu đáo.

Trong những ngày cuối tuần, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Thanh Xuân đã thực hiện các công tác phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các phương án để đảm bảo các điều kiện học tập và phòng dịch tốt nhất. Dưới đây là chùm ảnh các trường tổ chức vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 2/3.

Trong những ngày cuối tuần, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Thanh Xuân đã thực hiện các công tác phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các phương án để đảm bảo các điều kiện học tập và phòng dịch tốt nhất 
Tại Trường Tiểu học Kim Giang, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngân Bình cho biết, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học, bàn ghế, bếp ăn bán trú và toàn bộ khuôn viên trong trường 
Trường Tiểu học Kim Giang đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn tổ chức vệ sinh trường lớp
Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
Khung cảnh rực rỡ, ấn tượng tại Trường Tiểu học Khương Mai, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
Trường Tiểu học Phan Đình Giót vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đi học trở lại
Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang Phạm Thị Xuân Oanh cho biết, các giáo viên, nhân viên nhà trường; nhân viên công ty vệ sinh công nghiệp và các phụ huynh đã cùng chung tay tổng vệ sinh trường học
Trường THCS Kim Giang sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường
Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Nhân Chính tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học, bàn ghế, bếp ăn bán trú và toàn bộ khuôn viên trong nhà trường
Liên tiếp 6 năm giữ vững vị trí đứng đầu TP Hà Nội về chất lượng giáo dục, quận Thanh Xuân luôn nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn; đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục