Chùm ảnh siêu bão Jebi mạnh nhất 25 năm càn quét Nhật Bản, ít nhất 2 người thiệt mạng

Nguyễn Phương (Theo Japantimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siêu bão Jebi đã đổ bộ Nhật Bản chiều ngày 4/9 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, giao thông gián đoạn và sân bay quốc tế Kansai tại TP Osaka phải đóng cửa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo bão Jebi, được dự đoán là cơn bão khủng khiếp nhất trong 25 năm tấn công Nhật Bản, có thể gây sạt lở và lũ lụt nghiêm trọng.
 Bão Jebi càn quét Nhật Bản từ chiếu ngày 4/9. Ảnh: Kyodo
Hôm 4/9, bão Jebi mang theo mưa lớn đổ bộ Nhật Bản. Người dân tại các TP Kobe và Osaka đã nhận được thông báo sơ tán khi mưa gió bắt đầu dữ dội hơn vào chiều 4/9. Người dân được khuyên rời khỏi nhà để đến các điểm điểm tránh bão tạm thời được thiết lập ở phía Tây TP Kobe.
 Mưa lớn khiến giao thông tại Kushimoto, quận Wakayama, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kyodo
Trong một thông điệp cảnh báo phát trên truyền hình, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Jebi có thể mang theo gió mạnh, sóng cao, sấm chớp và lốc xoáy, gây sạt lỡ cũng như lụt lội ở các khu vực phía Nam và Tây Nam Nhật Bản.
 Sóng cao tại một cảng cá ở Aki, quận Kochi, khi bão Jebi đổ bộ Nhật Bản vào chiều 4/9 (giờ địa phương). Ảnh: Kyodo
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân sơ tán sớm và hủy các chuyến đi đến đảo Kyushu - Tây Nam Nhật Bản.
 Một chiếc xe tải bị lật vì gió mạnh ở Sakaide, quận Kagawa, hôm 4/9. Ảnh: Kyodo
Đến 16h chiều ngày 4/9, bão Jebi di chuyển về phía tây TP Fukui với tốc độ 65 km/giờ với sức gió lên tới 180 km/giờ.

Trong lúc hướng đến phía Nam đảo Okinawa, bão Jebi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Ảnh: Kyodo

Trong khi đó, hơn 330.000 hộ gia đình ở vùng Kinki và Shikoku bị cúp điện.
Bão Jebi được dự đoán là sẽ tấn công trực tiếp vào thủ đô Tokyo. Ngoài ra, cơn bão này cũng sẽ đi qua TP Osaka và Kyoto trước khi hướng ra biển, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
 Hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy do ảnh hưởng của báo Jebi. Ảnh: Kyodo
Báo Jebi đổ bộ khu vực miền tây Nhật Bản cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và  hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.
 Người dân Nhật khổ sở vì mưa to và gió lớn khi bão đổ bộ. Ảnh: Kyodo
Các hãng hàng không đã hủy hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế chủ yếu dự kiến khởi hành và đến các sân bay ở miền tây và miền trung Nhật Bản. Các phương tiện giao thông công cộng gồm tàu siêu tốc và thuyền, bị gián đoạn.
 Các hãng hàng không đã hủy hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế. Ảnh: Kyodo
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần