Chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình 2016

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/10, vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình 2016 đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 1.200 vận động viên đến từ 80 đơn vị.

Dự Lễ khai mạc Giải có ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tich UBND TP Hà Nội, Trưởng Chỉ đạo Giải chạy; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhiệt liệt chào mừng các vận động viên, các vị đại biểu đã tới tham dự giải chạy truyền thống của Thủ đô. Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho biết: Tại vòng Chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần này, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu để cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới.
 Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Giải chạy.
Trong thông điệp hòa bình được phát đi tại Giải chạy báo Hànộimới, bà Vũ Thị Hải, Phó Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội nói: "Hòa bình luôn là khát vọng của toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới, là nền tảng vững chắc cho xã hội phát triển bền vững và thịnh vượng, con người được sống trong hạnh phúc, hòa bình. Là một dân tộc đã từng trải qua chiến tranh với nhiều đau thương mất mát, chúng ta hiểu giá trị vô cùng to lớn của hòa bình đối với cuộc sống của mỗi con người, mỗi quốc gia trên thế giới.
Ngày nay, thế giới vẫn phải đối mặt với nguy cơ bạo lực, tấn công khủng bố hoặc những hành vi cực đoan khác… Nhằm giải quyết các xung đột, mâu thuẫn sắc tộc, dẫn đến các cuộc chiến tranh phi nghĩa, làm cho bao dân thường và trẻ em vô tội bị giết hại, chúng ta cực lực lên án tội ác dã man này.
Hôm nay, dưới trời thu trong xanh của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, bên Hồ Gươm lịch sử, cùng với sự tham gia của hàng chục ngàn người Việt Nam và bạn vè quốc tế, chúng ta cùng nắm chặt chay nhau, cùng chung tiếng nói, cùng gửi đi bức thông điệp cầu nguyện hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện làm hết sức mình để bảo vệ nền hòa bình trường tồn trên trái đất. Hòa bình muôn năm!".
Giải chạy báo Hànộimới mở rộng được tổ chức thường niên là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của TP Hà Nội nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Giải năm nay còn là dịp chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 17 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì Hòa bình.
Các VĐV chạy thi khối người nước ngoài.
Các vận động viên tham gia thi đấu hai nội dung: Chạy phong trào và chạy nâng cao. Với lượt chạy phong trào, vận động viên tranh tài theo các nội dung: 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện, thị xã; 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang.
Ở nội dung thi đấu nâng cao (dành cho các vận động viên đội tuyển điền kinh), nữ chạy 5.250m (tương đương 3 vòng hồ Hoàn Kiếm) và nam chạy 8.750m (tương đương 5 vòng hồ Hoàn Kiếm).
Tính đến 10h30 ngày 9/10, các nội dung thi đấu của cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016 đã hoàn thành, khép lại một giải đấu thành công, bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng chuyên môn.

Kết quả nội dung thi đấu dành cho người nước ngoài và nội dung mở rộng dành cho VĐV đội tuyển các tỉnh, thành, ngành: 

Khối mở rộng: Giải cá nhân nam: nhất Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng), nhì Nguyễn Bá Thế (Hà Nội), ba Lê Văn Thao (Thanh Hóa). Giải cá nhân nữ: nhất Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), nhì Lê Thị Thoa (Bộ đội Biên phòng), ba Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh). Giải đồng đội nam: nhất Bộ đội Biên phòng, nhì Thanh Hóa, ba Hà Nội. Giải đồng đội nữ: nhất Bộ đội Biên phòng, nhì Thái Bình, ba Quảng Ninh. Giải toàn đoàn: nhất Bộ đội Biên phòng, nhì Hà Nội, ba Bộ Công an.

Giải dành cho người nước ngoài: Cá nhân nam: nhất Hugo Page (UNIS), nhì Valeriy Gutcheko (Đại sứ quán Nga), ba Antonie Vander Elst (Phái đoàn Liên minh Châu Âu). Cá nhân nữ: nhất Paulina Ondara Dorat (Phái đoàn Liên minh Châu Âu) , nhì Natalie Kubnerova (Đại sứ quán Séc), ba Ariun Zaya (Sinh viên Quốc tế).

Các giải thưởng còn lại dành cho khối phong trào của TP Hà Nội sẽ được trao vào Lễ tổng kết giải (tại trụ sở báo Hànộimới) vào ngày 20/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần