Chung khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP Hà Nội

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP Hà Nội năm 2018.

 Thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi TP Hà Nội năm 2018
Khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, với mục đích nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên; tạo ra sân chơi để đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách cũng như kiêm chức trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. 
Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cấp ủy các cấp đối với công tác giáo dục lý luận chính trị; không những truyền đạt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn truyền cho học viên cảm hứng, niềm tin về tương lai của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Phần thi chung khảo diễn ra 1 ngày với sự tham gia của 10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 59 thí sinh dự thi vòng sơ khảo tại 5 cụm thi trên toàn địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Các thí sinh dự thi chung khảo trải qua 3 phần thi: Soạn giáo trình, thực hành bài giảng và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho thí sinh Ưng Thị Thu Hiền (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện ủy Ba Vì); 2 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy) và Đào Tâm Lý (Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện ủy Thanh Trì). Ban Tổ chức cũng lựa chọn 3 thí sinh trên đại diện cho TP Hà Nội tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các tỉnh khu vực phía Bắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần