Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên cuối tuần

NGUYỄN XUÂN (THEO AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm 20/4, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 21/4.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/4, chỉ số MSCI của khu vực châu Á -Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,5%, sau khi chứng kiến Phố Wall khởi sắc trong phiên trước đó, nhờ dự báo khả quan về kết quả mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2017..
Theo chân đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm trước, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 21/4.
Diễn biến thị trường diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại về bất ổn địa chính trị đã dịu xuống, thay thể cho những hy vọng mới về kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định chương trình cải cách thuế của Chính phủ Mỹ sẽ được triển khai sớm, có thể được thực thi trước khi kết thúc năm 2017.
 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 21/4. 
Bên cạnh đó, việc Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin vừa tuyên bố quá trình đánh giá toàn bộ kế hoạch cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump đã khép lại. Điều này đồng nghĩa với việc thực hiện chương trình cải cách thuế, đi kèm với đẩy mạnh chi tiêu vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, qua đó giúp thị trường cổ phiếu toàn cầu đồng loạt khởi sắc. 
Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 190,26 điểm (1,03%), lên 18.620,75 điểm, sau khi Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda tái khẳng định rằng chiến lược nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm vực dậy nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng giảm phát vẫn sẽ được duy trì trong tương lai gần. 
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt khác từ thị trường Sydney, Seoul và Đài Bắc cũng lần lượt tăng 0,6%, 0,7% và 0,9%.
Trong khi đó, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong lại đi ngược chiều nhau.
Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ sổ Hang Seng hạ nhẹ 14,96 điểm (0,06%), xuống 24.042,02 điểm, chỉ số Shanghai Composite cũng dao động trong biên độ nhẹ khi tăng 1,05 điểm, lên 3.173,15 điểm.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần