Chứng khoán châu Á giảm mạnh do thị trường Trung Quốc lao dốc gần 3%

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cổ phiếu ở châu Á giảm mạnh trong phiên 8/10 sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với một số ngân hàng.

Sau Tuần lễ nghỉ Quốc khánh, thị trường chứng khoán Trung Quốc chìm trong sắc đỏ khi bắt đầu giao dịch trở lại trong ngày 8/10.
Chỉ số blue-chip CSI 300 của Trung Quốc hạ hơn 3,5%, còn chỉ số Shanghai Composite Index giảm 2,9%.
 Các cổ phiếu ở châu Á giảm mạnh trong phiên 8/10. Ảnh: CNBC 
Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm mạnh sau khi PBoC quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ 4 trong năm 2018, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách ổn định tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh Mỹ tăng lãi suất vừa qua và lo ngại áp lực từ chiến tranh thương mại lên các nền kinh tế thế giới, PBoC hôm 7/10 cho biết sẽ giảm 1 điểm phần trăm tỷ lệ yêu cầu dự trữ (RRRs) kể từ ngày 15/10 để giảm chi phí tài chính và thúc đẩy tăng trưởng.
Tỷ lệ yêu cầu dự trữ (RRRs) của Trung Quốc hiện ở mức 15,5% đối với các ngân hàng thương mại lớn và 13,5% đối với các ngân hàng nhỏ hơn, sẽ giảm 1% kể từ 15/10, theo PBoC.
Việc này sẽ giúp bơm thêm khoảng 750 tỷ Nhân dân tệ (NDT) vào nền kinh tế. Động thái sẽ giúp tăng cường hy vọng vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực từ những đòn thuế quan của Washington lên xuất khẩu của Trung Quốc.
Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng giảm điểm trong phiên này. Chỉ số FTSE của Anh sụt hơn 0,07%, chỉ số DAX của Frankfurt (Đức) giảm 0,03% và chỉ số CAC của Paris (Pháp) hạ 0,1%.
Đà lao dốc trên sàn chứng khoán Trung Quốc cũng đẩy chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản, giảm hơn 0,9%.
 Thị trường chứng khoán Trung Quốc chìm trong sắc đỏ khi bắt đầu giao dịch trở lại trong ngày 8/10. 
James McGlew - giám đốc điều hành của công ty chứng khoán tại Argonaut Ltd., cho biết các nhà đầu tư tại Trung Quốc đã thận trọng trước diễn biến của thị trường chứng khoán toàn cầu trong Tuần lễ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc.
Cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp, chịu sức ép bởi đà leo dốc của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sau báo cáo việc làm tích cực. Llợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên tới 3,24%, cao nhất kể từ năm 2011.
Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, chỉ số Dow Jones lùi 180.43 điểm (tương đương 0,68%) xuống 26.447.05 điểm, chỉ số S&P 500 mất 16,04 điểm (tương đương 0,55%) còn 2.885.57 điểm và Nasdaq Composite giảm 91,06 điểm (tương đương 1,16%) xuống 7.788.45 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 134.000 việc làm trong tháng 9/2018, thấp hơn nhiều con số dự báo 185.000 việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969 là 3,7%. Tiền lương tăng trưởng khớp với dự báo ở mức 2,8% trong tháng 9/2018, tạo cơ sở thuận lợi để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất.
Trong phiên giao dịch ngày 8/10, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,5% và chỉ số của các công ty công nghệ thông tin Trung Quốc trên sàn Hồng Kông cũng hạ 0,9%.
Thị trường Nhật Bản tạm ngưng giao dịch trong ngày 8/10 nhân dịp lễ.
Trên thị trường tiền tệ thể giới, đồng USD tăng 0,1% so với đồng yen Nhật, hiện giao dịch ở mức 1 USD đổi được 113,83 yen. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,1% so với đồng bạc xanh, tỷ lệ giao dịch là 1 euro "ăn" 1,1512 USD.
Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,09% lên mức 95,707 điểm.