Chứng khoán châu Á giảm mạnh khi ông Trump đe dọa tái áp thuế nhôm thép Brazil, Argentina

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cổ phiếu châu Á lao dốc trong phiên 3/12 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tái đánh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Brazil và Argentina.

Thị trường chứng khoán châu Á ngập sắc đỏ do các nhà đầu tư lo ngại phát sinh căng thẳng thương mại mới giữa Mỹ với Brazil và Argentina.
“Brazil và Argentina đang xem xét phá giá đồng tiền của mình, điều này không có lợi cho nông dân Mỹ. Do vậy, ngay lập tức, tôi sẽ tái khởi động đánh thuế lên thép và nhôm nhập khẩu từ hai quốc gia này”, Tổng thống Trump viết dòng tweet hôm 2/12.
Chứng khoán châu Á lao dốc mạnh trong phiên 3/12.
Ngay sau thông tin tiêu cực này, chứng khoán Australia lao dốc trong phiên 3/12 với chỉ số S&P/ASX 200 trượt 2%, trước thời điểm Ngân hàng trung ương Australia công bố quyết định lãi suất mới.
Tại sàn Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng sụt 0,44%. Dữ liệu công bố hôm 2/12 cho thấy tổng doanh số bán lẻ trong tháng 10 tại Hồng Kông giảm 26,2% so với cùng kỳ - mức giảm lớn nhất từ trước tới nay, theo báo cáo của Reuters.
Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số tổng hợp Thượng Hải cũng trượt 0,4%, chỉ số chứng khoán Thâm Quyến mất 0,5%, và chỉ số tổng hợp Thâm Quyến giảm 0,59%.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản trượt nhẹ so với đầu phiên và giữ ở mức 0,86%, trong khi đó Topix mất 0,72%. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI hạ 0,61% do cổ phiếu “nặng ký” của hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới SK Hynix lao dốc 1,5%.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,55%.
Chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh khi chốt phiên 2/12 sau khi số liệu hoạt động sản xuất chế tạo gây thất vọng. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones “bốc hơi” 268,37 điểm và chốt phiên với 27.783,04 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 0,9% còn 3.113,87 điểm - giảm mạnh nhất trong gần 2 tháng, còn Nasdaq Composite mất 1% còn 8.567,99 điểm.
VIX (Cboe Volatility Index) - chỉ số đo lường trạng thái biến động chung của thị trường chứng khoán Mỹ - tăng từ 12,6 lên 14,3.
Theo công bố ngày 2/12 của Viện Quản lý Cung ứng (Mỹ), hoạt động sản xuất chế tạo tại Mỹ trong tháng 11 tiếp tục trượt dốc. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng công bố giảm còn 48,1 điểm trong tháng 11, trượt sâu hơn dự báo 49,4 điểm trước đó.
Trong khi đó, bất ổn trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc muốn đạt thỏa thuận thương mại, “nhưng chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra”. Ông Trump đưa ra bình luận này trong bối cảnh căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế “tăng nhiệt” từ tuần trước sau khi người đứng đầu Nhà Trắng ký ban hành đạo luật ủng hộ người biểu tình tại Hồng Kông.
Các nhà giao dịch cổ phiếu đang theo sát diễn biến đàm phán thương mại Mỹ - Trung với hy vọng hai bên sẽ sớm đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nếu không đạt thỏa thuận thương mại trước ngày 15/12, Mỹ sẽ kích hoạt gói thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo kế hoạch.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, trượt từ mức 98,3 điểm đạt được trong ngày 2/12 về 97,933 điểm.
Đồng yen Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ lên 109,13 yen trong phiên này từ mức 109,5 thiết lập trong ngày 2/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần