Chứng khoán châu Á giảm nhẹ sau khi FED công bố biên bản họp

Nguyễn Phương (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 22/2 sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lãi suất sẽ gia tăng.

Hầu hết thị trường chứng khoán tại châu Á đều giảm điểm trong ngày 22/2.
Cụ thể, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trừ thị trường Nhật Bản giảm 0,35% trong phiên giao dịch sớm, trong khi đó chỉ số E-Mini tương lai mất 0,2%.
Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1% ngay cả khi đồng yen Nhật Bản đang tăng giá so với đồng USD trong những phiên gần đây.
Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư, sau khi FED công bố biên bản cuộc họp tháng 1/2018 đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm lên đỉnh 4 năm.
Biên bản họp của FED cho thấy ngân hàng trung ương trở nên tự tin hơn về sự cần thiết của việc tiếp tục nâng lãi suất, khi phần lớn tin rằng lạm phát sẽ gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế đang được cải thiện.
Chứng khoán ban đầu phản ứng tích cực, trong đó các chỉ số chính trên thị trường Phố Wall đều chạm mức cao nhất trong phiên. Tuy nhiên, chứng khoán bắt đầu xóa hết đà tăng, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm lên đỉnh 4 năm là 2,957% do khả năng nâng lãi suất nhiều hơn trong năm nay.
Hiện thị trường dự báo khả năng nâng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp sắp tới của FED vào tháng 3 là 93,5%, theo dữ liệu từ Thomson Reuters. Trước đó, ngân hàng trung ương dự kiến nâng lãi suất 3 lần trong năm 2018.
Sau khi những lo ngại về lạm phát đã khiến S&P 500 lao dốc hơn 10% từ các mức kỷ lục xác lập vào ngày 26/1/2018, Phố Wall đã phục hồi trong những phiên gần đây khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 2,9%.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Tư.
Tuy nhiên, triển vọng lãi suất tăng cao và sự sụt giảm bất ngờ của doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 1/2018 đã khiến lĩnh vực bất động sản thuộc S&P 500 mất 1,81%. Các lĩnh vực tiện ích và viễn thông cũng giảm hơn 1%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones lùi 166,97 điểm, tương đương 0,67%, xuống 24.797,78 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 mất 14,93 điểm, tương đương 0,55%, còn 2.701,33 điểm và chỉ số Nasdaq Composite hạ 16,08 điểm, tương đương 0,22%, xuống 7.218,23 điểm.
Tại thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.281,57 điểm vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 21/2. Chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) khép phiên giảm 0,1% xuống còn 12.470,49 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 5.302,17 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,1% xuống còn 3.430,16 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần