Chứng khoán châu Á khởi sắc bất chấp xung đột thương mại leo thang

Nguyễn Thu (Theo AFP, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên ngày 9/8, trong đó chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng gần 2%.rn

Khép lại phiên giao dịch ngày 9/8, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc leo dốc 50,64 điểm (tương ứng 1,85%) lên 2,794.71 điểm, còn Shenzhen Composite cộng 38,93 điểm (tương ứng 2,66%) lên 1.505.63 điểm.
Dữ liệu công bố ngày 8/8 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua cả kỳ vọng tăng trưởng 10% của các chuyên gia phân tích. Đây là số liệu đầu tiên về thương mại kể từ khi Mỹ kích hoạt hàng rào thuế quan lên 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào ngày 6/7.
 Chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng gần 2%.
Ở Hồng Kông, chỉ số Hang Seng cộng 248,16 điểm (tương ứng 0,88%) lên 28.607.3 điểm.
Tại thị trường chứng khoán Australia, chỉ số ASX 200 nhích 29,2 điểm (tương ứng 0,47%) lên 6.297.7 điểm. Trong đó, chỉ số năng lượng trồi sụt quanh vùng tham chiếu, và cuối cùng khép lại phiên với mức giảm 0,27%.
Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 45.92 điểm (tương ứng 0,2%) xuống 22.598.39 điểm, còn Topix giảm 4,55 điểm (tương ứng 0,26%) xuống 1.740.16 điểm. Các cổ phiếu sản xuất xe hơi lớn đều giảm, trong đó Toyota mất 1,01%, Nissan lùi 0,81% và Honda giảm 1,28%.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,26 điểm (tương ứng 0,1%) lên 2.303.71 điểm.
Tại thị trường chứng khoán Mỹ, dữ liệu kinh tế, cùng kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp và việc Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt mới với Nga khiến giới đầu tư thận trọng trong phiên này.
Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước bất ngờ giảm 6.000 người, xuống 213.000 người.
Ngoài ra, dữ liệu khác được công bố cùng ngày cho thấy, dù thấp hơn kỳ vọng, chỉ số giá sản xuất của Mỹ (PPI) thấp hơn kỳ vọng, nhưng vẫn cho thấy sự gia tăng vững chắc của sản xuất cơ bản trong tháng 7.
Giá sản xuất của Mỹ trong tháng 7 không thay đổi, so với kỳ vọng trước báo cáo tăng 0,2% từ tháng 6, nhưng CPI tháng 7 (sẽ công bố vào cuối tuần) được dự báo tăng 0,2% so với tháng trước.
Những dữ liệu trên cho thấy, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ  (FED) sẽ giữ nhịp tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay trong cuộc họp diễn ra vào tháng 9.
 Chỉ số S&P 500 dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh nhưng cũng quay đầu mất điểm cuối phiên. 
Chỉ số S&P 500 dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh và có lúc đã thiết lập mức đỉnh mới, nhưng cũng quay đầu mất điểm cuối phiên.
Trong khi đó, đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, được dẫn dắt bởi Apple và Amazon giúp Nasdaq giữ được sắc xanh nhạt.
Kết thúc phiên 9/8, chỉ số Dow Jones giảm 74,52 điểm (tương đương 0,29%), xuống 25.509,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,12 điểm (tương đương 0,14%), xuống 2.853,58 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,46 điểm (tương ứng 0,04%), lên 7.891,78 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, sau phiên giảm trước đó khi nhà đầu tư lo ngại về cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, thị trường chứng khoán Đức và Pháp đã hồi phục nhẹ trở lại nhờ kết quả kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp vừa công bố.
Trong khi đó, chứng khoán Anh lại quay đầu giảm điểm do giới đầu tư lo ngại về những bất ổn Brexit, sau khi đi ngược xu hướng trong phiên trước đó.
Hiện giới đầu tư vẫn đang giữ sự thận trọng về cuộc chiến thương mại và cả lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga.
Kết thúc phiên 9/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 34,88 điểm (tương ứng 0,45%), xuống 7.741,77 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 42,57  điểm (tương ứng 0,34%), lên 12.676,11 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,35 điểm (tương đương 0,01%), lên 5.502,25 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần