Chứng khoán châu Á lao dốc giữa căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung leo thang

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong ngày 7/9 khi căng thẳng công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.

Thị trường cổ phiếu châu Á giao dịch ảm đạm do giới đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến giá cổ phiếu Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, sau thông tin nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp lệnh hạn chế xuất khẩu với SMIC.
Chứng khoán châu Á lao dốc trong phiên 7/9 do căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung leo thang.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,47% ngay phiên giao dịch đầu tuần, còn chỉ số Topix sụt 0,17%. Cổ phiếu SoftBank bị bán mạnh sau thông tin tập đoàn này chi ít nhất 4 tỷ USD mua quyền chọn mua theo cổ phiếu công nghệ Mỹ.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đi ngang. Tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng mất hơn 0,7%.
Lo ngại căng thẳng công nghệ giữa hai cường quốc kinh tế thế giới khiến chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần.
Chứng khoán Trung Quốc cũng lao dốc trong phiên giao dịch ngày 7/9 trong khi cổ phiếu của SMIC niêm yết tại Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16/6 do lo ngại công ty này có thể bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Trump đang cân nhắc áp lệnh hạn chế xuất khẩu với SMIC. SMIC được coi là một phần quan trọng trong tham vọng xây dựng ngành bán dẫn nội địa của Trung Quốc. Cảnh báo mới nhất từ Washington nếu được thực hiện sẽ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng hơn trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,09%, Shenzhen Composite giảm 0,28%. Chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông (Trung Quốc) cũng hạ 0,2%.
Trung Quốc hôm nay còn công bố số liệu thương mại tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, xuất khẩu của Trung Quốc theo USD tăng 9,5% còn nhập khẩu giảm 2,1%. Nền kinh tế số hai thế giới thặng dư thương mại 58,93 tỷ USD trong tháng 8, vượt dự báo 50,5 tỷ USD từ giới phân tích, và giảm so với mức 62,33 tỷ USD hồi tháng 7.
Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ đều chứng kiến sắc đỏ trong phiên giao dịch đầu tuần, với S&P 500 futures giảm 0,3%, Nasdaq futures giảm 1,1%, chủ yếu do việc Tesla không nằm trong nhóm công ty được đưa vào S&P 500. Phố Wall nghỉ giao dịch ngày 7/9.
Giới đầu tư đang tập trung chờ đợi kết quả của các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu vào giữa tuần này, trong đó cả hai ngân hàng trên dự kiến ​​sẽ giữ ổn định chính sách tiền tệ.
Giới phân tích tại Jefferies dự đoán thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh. “Thị trường chứng khoán toàn cầu chưa thể biến động mạnh trong ngắn hạn mặc dù vừa chứng kiến đợt bán tháo mạnh của các cổ phiếu công nghệ có vốn hóa lớn”. Các chuyên gia của Jefferies cho biết họ đang chuyển tỷ trọng của chỉ số MSCI toàn cầu sang “giảm giá về mặt chiến thuật” trong ngắn hạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần