Chứng khoán châu Á leo lên mức cao nhất 3 tuần

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 9/1 khi nhà đầu tư vẫn lạc quan về khả năng Bắc Kinh và Washington tiến tới một thỏa thuận thương mại.

Trong phiên giao dịch này, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong hơn 3 tuần do nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận thương mại để tránh một cuộc đối đầu toàn diện.
Cụ thể, chỉ số cổ phiếu MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản tăng 1,5%, lên mức cao nhất kể từ ngày 14/12/2018.
Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 9/1.
Chỉ số Nikkei N225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng nhích 1,3%. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,5% và cổ phiếu lblue-chip CSI 300 cũng leo dốc 1,8%.
Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 8/1, kéo dài đà phục hồi sau khi chạm mức thấp trong 20 tháng ghi nhận trong phiên 25/12/2018.
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao nhất 3 tuần trong ngày 8/1 nhờ mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Apple, Amazon, Facebook và nhóm công nghiệp.
Giới đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu với niềm tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones vọt 256,10 điểm lên 23.787.45 điểm, đánh dấu 3 phiên tăng liên tiếp đầu tiên kể từ cuối tháng 11/2018. Chỉ số S&P 500 tăng 0,97% lên 2.574.41 điểm khi lĩnh vực bất động sản và dịch vụ truyền thông có thành quả vượt trội. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,1% lên 6.897 điểm.
Chuỗi ba phiên tăng liên tiếp của thị trường Phố Wall bắt đầu từ ngày 5/1 diễn ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm khả quan và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) đưa ra phát biểu mềm mỏng về lãi suất.
Nhà đầu tư quay trở lại với tài sản rủi ro với niềm tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương.
So với mức đáy của 20 tháng thiết lập vào dịp Giáng sinh, S&P đến nay đã tăng khoảng 9%. Từ đầu năm 2019 đến nay, Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 1,97% và 2,7%; Nasdaq Composite cũng vọt gần 4% trong khoảng thời gian này.
Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD không biến động nhiều so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 95,780 điểm sau khi chạm mức trên 96 điểm trong phiên trước đó.
Tỷ giá đồng euro so với đồng USD hiện được giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,1,45 USD. Trong khi đó, đồng USD so với yen Nhật ở mức 1 USD “ăn” 108,89 yen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần