Chứng khoán châu Á nhuộm sắc đỏ sau khi FED nâng lãi suất

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong ngày 14/6 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất như dự báo trước đó và trước thời điểm Mỹ thông báo quyết định áp thuế lên hàng Trung Quốc.

Tâm lý lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán châu Á nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch 14/6.
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong ngày 14/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố quyết định của mình với danh sách đánh thuế nhắm vào 50 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào thứ 6 (15/6). Tổng thống Mỹ sẽ họp với cố vấn thương mại trong ngày 14/6 để quyết định có khởi động thuế quan với hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc hay không.
Sáng sớm ngày 14/6 (giờ Việt Nam), FED đã quyết định nâng lãi suất lần thứ 2 trong năm 2018, đồng thời cho biết có khả năng nâng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.
Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 6/2018, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định nâng mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25% lên phạm vi 1,75 - 2%, trùng khớp với dự báo của thị trường.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà sụt giảm tại châu Á với mức 1,84%. Trên thị trường Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1,17% trước áp lực từ nhóm hàng hóa tiêu dùng và nguyên vật liệu. Còn chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4%, sắp chạm mức thấp nhất trong 20 tháng.
Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,6%, khi phần lớn lĩnh vực đều suy yếu, trong đó nhóm cổ phiếu khai khoáng giảm 1,79%. Chỉ riêng lĩnh vực ngân hàng và vận chuyển là khởi sắc.
Bên cạnh đó, chỉ số ASX 200 của Australia mất 0,1%. Đà tăng của nhóm nguyên vật liệu và viễn thông bị lấn át bởi đà giảm của nhóm tài chính. Lĩnh vực tiện ích giảm hơn 1% sau khi nhảy vọt trong phiên trước đó.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) mất 1% vào phiên chiều.
Thị trường sẽ chuyển sự tập trung sang Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - vốn có thể báo hiệu về việc kết thúc chương trình nới lỏng định lượng khi kết thúc cuộc họp trong ngày 14/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần