Chứng khoán châu Á, Phố Wall phục hồi sắc xanh nhờ cổ phiếu công nghệ tăng vọt

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 30/3, thị trường chứng khoán châu Á giao dịch khởi sắc theo đà hồi phục mạnh trở lại trên thị trường Phố Wall nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1,2% lên 21.391,47 điểm. Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.163.9538,24 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 0,8% lên 2.455,35 điểm. Các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Thái Lan và Đài Loan đồng loạt tăng điểm trong phiên này.
Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch khởi sắc trong ngày 30/3.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày 29/3, mang lại tín hiệu tích cực để khép lại một tuần đầy biến động, khi cổ phiếu công nghệ phục hồi. Nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh và chỉ số công nghệ thông tin thuộc S&P 500 vọt 2,2%, qua đó đẩy S&P 500 tăng 1,4%. Dẫn đầu đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ là Facebook, Intel, Alphabet và Microsoft.
Cổ phiếu Amazon tăng 1,1%, hồi phục trở lại từ đà giảm 4,6% trong phiên ngày 28/3 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích ông lớn bán lẻ này thông qua mạng xã hội Twitter. Tổng thống Trump cho biết Amazon chỉ đóng một ít hoặc không đóng thuế cho chính quyền địa phương hoặc chính quyền bang.
Bên cạnh đó, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng leo dốc. Tuy nhiên, Dow Jones và S&P 500 vẫn ghi nhận quý giảm mạnh nhất kể từ quý III/2015.
Phiên giao dịch ngày 29/3, tất các chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm nhưng không giúp quý đầu tiên của năm 2018 thoát khỏi sự sụt giảm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/3, chỉ số trung bình công nghiệp Mỹ Dow Jones đóng cửa ở mức 24.103,11 điểm, tăng 254,69 điểm, tương đương 1,07% so với phiên trước đó. Trong khi đó, S&P 500 cũng tăng 35,87 điểm, tương đương 1,38%. Đà trượt giảm của Nasdaq cũng chính thức chấm dứt với 114,22 điểm tăng thêm, tương đương 1,64%.
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu năm 2018 với đà tăng mạnh, nhưng xu hướng đi lên đầu năm đã chấm dứt khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh vì sự hoảng loạn của nhà đầu tư về lãi suất, nỗi lo về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và làn sóng bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư cũng phấn khởi khi các báo cáo kinh tế cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 45 năm.
Các chỉ số trên thị trường Phố Wall đều tăng điểm trong ngày 29/3.
Bên cạnh đó, chỉ số tiêu dùng cá nhân, một thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2% của Cơ quan này từ giữa năm 2012.
Trong quý I/2018, Dow Jones giảm 2,3% và S&P 500 lùi 1,2%, trong khi Nasdaq Composite lại tăng 2,3%. Đây là ngày giao dịch cuối cùng của quý bởi ngày 30/3. Chứng khoán Mỹ đóng cửa vì là ngày Good Friday, một trong những ngày quan trọng nhất của người Thiên Chúa giáo.
Chính những biến động mạnh về chính sách trong quý đầu tiên của năm 2018 là nguyên nhân gây ra đà sụt giảm. Bên cạnh đó, việc FED tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2018 cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền bị rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.
Ngoài ra, hàng loạt bê bối của các công ty công nghệ Mỹ, bao gồm loạt tai nạn với xe tự lái hay bê bối rò rỉ thông tin người dùng của mạng xã hội Facebook.
Tại châu Âu, phần lớn các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm trở lại trong ngày 29/3 nhờ sự hỗ trợ của thông tin sáp nhập (M&A) của các hãng ô tô lớn. Cụ thể, Renault của Pháp đang đàm phán với Nissan của Nhật để tính tới chuyện hợp nhất. Sau thông tin này, cổ phiếu của hãng xe Pháp đã tăng 5,7%, lên mức cao hơn 10 năm. Đà tăng này cũng giúp lan tỏa sang các cổ phiếu ô tô khác như Daimler, Peugeot, Porsche và Volkswagen với mức tăng từ 3,4-4,4%.
Kết thúc phiên 29/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 11,87 điểm, tương đương 0,17%, lên 7.056,61 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 156,02 điểm, khoảng 1,31%, lên 12.096,73 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 36,86 điểm, tương đương 0,72%, lên 5.167,30 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần