Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ kỳ vọng doanh thu mùa mua sắm cuối năm

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cổ phiếu châu Á phục hồi trong ngày 26/11 do kỳ vọng vào doanh thu của Mỹ trong dịp mua sắm cuối năm.

Cụ thể, thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên này mặc dù giá dầu vừa ghi nhận tuần lao dốc thứ 7 liên tiếp giảm mạnh khiến thị trường lo ngại về sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 26/11.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản tăng 0.6%. Các thị trường chứng khoán tại Hồng Kông và Đài Loan dẫn đầu đà tăng điểm tại châu Á, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích 0,8%. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,3%.
Trong phiên giao dịch này, các cổ phiếu tại châu Á nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về doanh thu của Mỹ trong dịp mua sắm cuối năm bất chấp đà sụt giảm thê thảm của giá “vàng đen”.
Hiện giới đầu tư đang giữ tâm lý thận trọng trước thềm cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires (Argentina) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. 
Nobuhiko Kuramochi - nhà chiến lược hàng đầu tại trung tâm Mizuho Securities cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc là sự kiện lớn nhất cho thời gian còn lại của năm nay.
"Nếu cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại hội nghị G20 vào cuối tuần này không mang lại thay đổi đáng kể, thị trường sẽ chuyển sự tập trung vào chính sách điều hành tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ", Masayuki Kichikawa - chuyên gia chiến lược vĩ mô tại Sumitomo Mitsui Asset Management, nhận định.
Trên thị trường tiền tệ, đồng yen Nhật giảm khoảng 0,2% so với đồng USD, hiện được giao dịch ở mức 1 USD đổi được 113,23 yen.
Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện đi ngang với 96,888 điểm.
Đồng bảng Anh biến động nhẹ, hiện được giao dịch với tỷ lệ 1 USD đổi được 1,2818 bảng sau khi lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tán thành thỏa thuận lịch sử để Anh rời khối, hay còn gọi là Brexit, tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Bỉ hôm 25/11.
Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý xem liệu thỏa thuận Brexit có thể vượt qua “rào cản” tại Quốc hội Anh vốn đang rạn nứt, để được thông qua ngay trước hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 13-14/12 tới hay không.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần