Chứng khoán châu Á trái chiều khi đường cong lãi suất kho bạc Mỹ giảm kỷ lục

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cổ phiếu châu Á biến động trái chiều trong phiên 28/8 sau khi đường cong lãi suất trái phiếu kho mạc Mỹ giảm mạnh nhất hơn 10 năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm mất 6,8 điểm cơ bản còn 1,481% trong phiên giao dịch ngày 27/8.
Chứng khoán châu Á trái chiều trong phiên giao dịch ngày 28/8.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục trượt dốc trong phiên giao dịch sáng ngày 28/8, trong đó chỉ số Thượng Hải tổng hợp giảm 0,22% và chỉ số Thâm Quyến hạ 0,38%. Chỉ số tổng hợp Thâm Quyến cũng trượt 0,104%. Chỉ số Hang Hang Seng trên sàn Hồng Kông (Trung Quốc) đi ngang trong phiên ngày 28/8.
Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giữ ổn định, trong khi chỉ số Topix tăng nhẹ. Chỉ số KOSPI trên thị trường Hàn Quốc nhích 0,46%. Chỉ số S&P/ASX 200 trên thị trường chứng khoán Australia tăng nhẹ trong phiên giao dịch này.
Chỉ số của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản cũng sụt 0,03%.
“Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang trở lại trong tuần trước sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn trên thị trường. Ngoài ra, việc liên tục áp các đòn thuế quan trả đũa lên hàng hóa của 2 nước khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang” - các nhà phân tích của Ngân hàng DBS Singapore lưu ý hôm 28/8.
Thị trường đang theo dõi diễn biến của lãi suất kho bạc Mỹ trong phiên ngày 28/8. Trong phiên giao dịch ngày 27/8, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã rớt xuống -5 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ năm 2007.
Đây gọi là sự đảo ngược đường cong lợi suất. Các chuyên gia lo ngại nó vì trong quá khứ hiện tượng này xuất hiện trước thời kỳ suy thoái. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 tháng cũng cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm.
Tâm lý thị trường cũng ảm đạm sau khi Tổng biên tập tờ Global Times của Trung Quốc Hu Xijin, thông qua Twitter cho biết Trung Quốc “đang cương quyết hơn về các cuộc đàm phán thương mại”, nói thêm rằng “sẽ càng ngàng càng khó khăn hơn để Mỹ ép buộc Trung Quốc nhượng bộ” khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy bởi tăng trưởng nội địa.
Ngày 27/8, Trung Quốc đã công bố các biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ, bao gồm khả năng loại bỏ các hạn chế trong việc mua xe hơi.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD sov ới 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 98,052 điểm, bám sát mức cao lên tới 98,4 điểm ghi nhận được trong tuần trước.
Trong khi đó, tỷ giá đồng yen Nhật được giao dịch ở mức 1 USD đổi được 105,76 yen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần