Chứng khoán châu Âu khởi sắc, Phố Wall biến động trái chiều

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, trong khi đó hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu lại tăng điểm.

Trong phiên này, những thông tin liên quan tới chính trị đang ảnh hưởng mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư tại thị trường Phố Wall. Giảm 4 phiên liền, S&P 500 ghi nhận chuỗi sụt giảm dài nhất từ tháng 12/2017. Chỉ số Nasdaq cũng đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi đó, Dow Jones lại tăng hơn 100 điểm.
 Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiếu.
Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ sau khi một thông tin cho biết Công tố viên đặc biệt, Robert Mueller, đã đưa ra một đơn yêu cầu hầu tòa về các tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh của Tổng thống Donald Trump, qua đó lấn át tác động tích cực từ dữ liệu việc làm và sản xuất lạc quan.
Tờ "The New York Times" của Mỹ ngày 15/3 đưa tin công tố viên đặc biệt Robert Muller, người phụ trách cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, đã gửi trát tới Tổ chức Trump, yêu cầu giao nộp tất cả các hồ sơ liên quan đến Nga cũng như các vấn đề khác đang điều tra.
S&P 500 xuống mức thấp nhất trong phiên ngay sau báo cáo của tờ New York Times, nhưng đã phục hồi xóa bớt đà sụt giảm khi thị trường chứng khoán khép phiên. Dow Jones đã xóa bớt đà tăng trong phiên nhưng vẫn tăng nhẹ phiên đầu tiên trong 4 phiên.
Khi mùa báo cáo lợi nhuận dần kết thúc, những diễn biến chính trị, như việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bị cách chức trong tuần này, đã có ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của chứng khoán Mỹ.
Cũng góp phần vào đà tăng đầu phiên giao dịch này của S&P 500 là thông tin từ Peter Navarro, Cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về thương mại quốc tế. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Navarro cho biết các biện pháp khó khăn về thương mại toàn cầu của ông Trump, bao gồm cả việc áp đặt thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm, có thể sẽ không nhất thiết bị trả đũa.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tiến 115,54 điểm (tương đương 0,47%) lên 24.873.66 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 sụt 2,15 điểm (tương đương 0,08%) xuống 2.747.33 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 15,07 điểm (tương đương 0,2%) còn 7.481.74 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại đồng loạt tăng điểm trong phiên thứ Năm, nhất là chứng khoán Đức và Pháp nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp bảo hiểm như Munich Re và Generali.
 Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm.
Kết thúc phiên 15/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 7,07 điểm (tương đương 0,1%), lên 7.139,76 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 107,82 điểm (khoảng 0,88%), lên 12.345,56 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 33,91 điểm (tương đương 0,65%), lên 5.267,26 điểm.
Tại thị trường chứng khoán châu Á, sau phiên điều chỉnh hôm thứ Tư, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục chịu áp lực trong gần như suốt phiên giao dịch thứ Năm, song cuối phiên đã đảo chiều tăng nhẹ. Tương tự, chứng khoán Hồng Kông cũng phục hồi sắc xanh sau phiên điều chỉnh trước đó. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục lại tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ, chỉ số Shanghai Composite đóng cửa gần như không thay đổi.
Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 26,66 điểm (tương đương 0,12%), lên 21.803,95 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 106,09 điểm (khoảng 0,34%), lên 31.541,10 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,27 điểm (tương đương 0,01%), xuống 3.291,11 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần