Chứng khoán châu Âu và Mỹ phục hồi do bất ổn chính trị tại Italia dịu bớt

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ và châu Âu quay đầu tăng mạnh trong phiên giao dịch 30/5 nhờ các dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn chính trị ở Italia đã hạ nhiệt.

Sau phiên hoảng loạn ngày 29/5 do lo ngại cuộc khủng hoảng Italia, giới đầu tư bất ngờ lấy lại đà hưng phấn trong phiên giao dịch 30/5 giúp các chỉ số chính trên thị trường Phố Wall lấy lại hết những gì đã mất trước đó.
Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh với chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận phiên leo dốc mạnh nhất kể từ ngày 4/5/2018.
Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh với chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận phiên leo dốc mạnh nhất về phương diện phần trăm kể từ ngày 4/5/2018, nhờ các dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn chính trị ở Italy đã dịu bớt và khi đà tăng của giá dầu nhấc bổng nhóm cổ phiếu năng lượng.
Đà tăng của S&P 500 đã xóa bớt đà sụt giảm trong phiên trước đó khi chỉ số này ghi nhận phiên giảm hơn 1% lần đầu tiên trong tháng 5/2018. Những lo ngại về tình hình bất ổn chính trị ở Italia và khả năng nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã khiến nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn.
Trong phiên này, chứng khoán đảo chiều khi đảng dân túy Phong trào 5 sao (M5S) của Italia đã thực hiện nỗ lực mới để thành lập một Chính phủ liên minh. Trong một động thái nhằm khôi phục liên minh M5S và Liên đoàn phương Bắc (LN) của Italia, ngày 30/5, lãnh đạo đảng M5S Luigi Di Maio đề xuất thỏa hiệp với Tổng thống Sergio Mattarella về đề cử cho chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của nước này. Ông Di Maio tuyên bố sẽ đưa cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paolo Savona - nhân vật được cho là có quan điểm hoài nghi châu Âu, ra khỏi đề cử vào chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, và nói rằng M5S sẽ tìm kiếm một nhân vật khác. 
Việc đấu giá thành công trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm của Chính phủ Italia cũng đảm bảo lo ngại về khả năng tài chính của nước này sau đợt bán tháo trái phiếu trong phiên 29/5.
Ngoài ra, việc giá dầu thô hồi phục mạnh kéo nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh cũng hỗ trợ tích cực để thị trường chứng khoán Mỹ lấy lại hết những gì đã mất trong phiên trước đó.
Kết thúc phiên 30/5, chỉ số Dow Jones tăng 306,33 điểm lên 24.667,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 34,15 điểm lên 2.724,01 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 65,86 điểm, lên 7.462,45 điểm.
Chứng khoán châu Âu đã hồi phục trở lại trong phiên 30/5.
Cũng ghi nhận phiên tăng điểm trên thị trường phố Wall, chứng khoán châu Âu đã hồi phục trở lại trong phiên 30/5 khi nhà đầu tư bình tâm trở lại trước cuộc bầu cử lại tại Italia. Trong đó, chứng khoán Đức tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ từ Bayer khi hãng này được Mỹ cho phép tiếp cận để mua Monsanto, hiện là nhà sản xuất hạt giống và thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chứng khoán Pháp vẫn chưa thể hồi phục do đà giảm mạnh của Vivendi khi công ty con của tập đoàn này là Canal+ chưa có được bản quyền World Cup 2018.
Kết thúc phiên 30/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 56,93 điểm lên 7.689,57 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 117,25 điểm lên 12.783,76 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 10,70 điểm xuống 5.427,35 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, tâm lý lo ngại cuộc khủng hoảng tại Italia tác động đến khắp khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) khiến các thị trường chính đồng loạt giảm điểm trong phiên 30/5. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần và chứng khoán Trung Quốc đại lục có phiên giảm mạnh nhất hơn 2 tháng.
Kết thúc phiên 30/5, chỉ Nikkei 225 tại Nhật Bản mất 339,91 điểm xuống 22.018,52 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông hạ 427,79 điểm xuống 30.056,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải sụt 79,02 điểm xuống 3.041,44 điểm.