Chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thâm hụt thương mại Mỹ sụt giảm mạnh và số liệu kinh tế lạc quan của Đức đã giúp các...

Kinhtedothi - Thâm hụt thương mại Mỹ sụt giảm mạnh và số liệu kinh tế lạc quan của Đức đã giúp các nhà đầu tư lấy lại được niềm tin vào sự hồi phục của các nền kinh tế chủ chốt ở hai khu vực quan trọng hàng đầu thế giới là Mỹ và châu Âu, tạo động lực cho thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong ngày.

Cụ thể, số liệu từ Mỹ cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm ngoái đã tăng cao kỷ lục, trong khi giá dầu thô thấp đã hạn chế mức tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu, từ đó đưa thâm hụt thương mại Mỹ xuống thấp nhất bốn năm qua. Từ Đức, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 giảm mạnh ngoài dự báo.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chốt phiên 7/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 105,84 điểm (0,64%) lên 16.530,94 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 11,11 điểm (0,61%) lên 1.837,88 điểm.

Trong tháng 11/2013, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống 34,3 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2009, nhờ mức giảm nhập khẩu dầu mỏ và đà tăng xuất khẩu (đạt mức kỷ lục 194,9 tỷ USD).

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ còn nhận được hỗ trợ sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Janet Yellen giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay ông Ben Bernanke.

Theo các nhà giao dịch, những ngày đầu năm 2014, chứng khoán Mỹ giảm điểm ba phiên liên tiếp do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư.

Song sang phiên 7/1, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đã lấy lại đà tăng nhờ số liệu khả quan về nền kinh tế. Thông tin này đang làm gia tăng đồn đoán Fed sẽ thu hẹp hơn nữa quy mô của chương trình nới lỏng định lượng (QE3).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần