Chứng khoán Mỹ: FED trấn an tâm lý nhà đầu tư, S&P 500 dứt chuỗi 4 phiên lao dốc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ phục hồi sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cam kết FED sẽ hỗ trợ vô thời hạn cho đến khi nền kinh tế hồi phục từ đại dịch Covid-19.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall giao dịch khởi sắc trở lại trong phiên ngày 22/9 nhờ sự dẫn dắt của nhóm công nghệ vốn hóa lớn, phục hồi sau 4 phiên giảm liên tiếp. Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lấy lại sắc xanh ở cuối phiên dù giảm mạnh ở đầu phiên.
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 22/9.
Chốt phiên giao dịch ngày 22/9, chỉ số S&P 500 nhích 1,1% lên 3.315,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,7% lên 10.963,64 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 140,48 điểm, tương đương 0,5%, lên mức 27.288,18 điểm.
Ngày thứ Ba đánh dấu là phiên đầu tiên chỉ số S&P 500 tăng điểm trong 5 phiên giao dịch gần đây, Nasdaq Composite phục hồi, còn Dow Jones cũng chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.
Cổ phiếu đại gia thương mại điện tử Amazon leo dốc 5,7% - mức đi lên mạnh mẽ nhất của cổ phiếu này kể từ ngày 20/7. Một nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Bernstein nâng hạng cổ phiếu Amazon từ nắm giữ lên mua vào vì cho rằng đợt suy giảm vừa qua đã tạo ra một thời điểm hấp dẫn cho nhà đầu tư.
Các cổ phiếu công nghệ khác cũng phục hồi mạnh trong phiên này, cụ thể như Microsoft, Facebook và Alphabet cùng tăng trên 2%, Netflix cộng 0,8%.
Tâm lý nhà đầu tư cũng phấn khích hơn sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell tại Hạ viện Mỹ ngày 22/9. Trong bài phát biểu, ông Powell khẳng định FED sẽ hỗ trợ vô thời hạn cho đến khi nền kinh tế Mỹ hồi phục từ đại dịch Covid-19.
Chủ tịch Powell cho biết kinh tế Mỹ đã có "cải thiện đáng chú ý" trong đại dịch. Tuy nhiên, triển vọng còn bất ổn và FED sẽ hành động thêm nếu cần.
Đầu phiên 22/9, các chỉ số chính trên sàn Phố Wall giảm điểm sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo tăng cường các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ông Johnson cho rằng nước Anh đang đối mặt làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ hai và yêu cầu quán bar, nhà hàng đóng cửa trong khoảng từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.
Lindsey Bell - Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty chứng khoán Ally Invest, nhận xét: "Nguy cơ Covid-19 bùng phát trở lại khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại rằng quá trình tái mở cửa có thể bị đảo ngược”.
Theo chuyên gia Bell, ngày bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, song việc đàm phán gói kích thích kinh tế mới tại Quốc hội vẫn đang đình trệ, vì vậy các rủi ro cũng gia tăng.
Phố Wall đã lao dốc mạnh trong phiên trước đó, với chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất kể ngày 8/9 do lo ngại khả năng Anh phong tỏa lần nữa và Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thống nhất về gói kích thích kinh tế tiếp theo trong đại dịch.
Tính từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 5%, Dow Jones và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 4% và 6,9%.
Giới quan sát cho rằng, thị trường đang tìm kiếm sự ổn định và các nhà đầu tư hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một thời kỳ biến động kéo dài của thị trường trước sự bất ổn chính trị ngày càng tăng ở Washington, có thể nhìn thấy rõ nét từ sau sự ra đi của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg vào tuần trước.
JJ Kinahan - Giám đốc chiến lược thị trường tại TD Ameritrade nhận định: “Thị trường sẽ tiếp tục biến động trong bối cảnh gia tăng bất ổn chính trị cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần