Chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Nguyễn Thu (Theoo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự phục hồi mạnh của các cổ phiếu công nghệ đã giúp Phố Wall thoát phiên giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 6/12 sau vụ bắt Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei.

Trong phiên giao dịch này, chứng khoán Mỹ rút khỏi mức đáy ở đầu phiên nhờ thông tin cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể thắt chặt chính sách tiền tệ chậm hơn dự báo trước đó.
Tờ Wall Street Journal hôm 6/12 nói rằng FED đang cân nhắc phát tín hiệu về một lập trường "chờ xem" sau khi ngân hàng trung ương này có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.
 Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên 6/12.
Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày 6/12 giảm điểm nhẹ, cao hơn nhiều so với mức đáy thiết lập trong phiên.
Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh của các cổ phiếu công nghệ và Internet đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tránh được phiên lao dốc mạnh trong khi  chịu sức ép của nỗi lo căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau vụ bắt Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei.
Các chỉ số của Phố Wall đã chìm sâu trong sắc đỏ ngay khi thị trường mở cửa, với S&P có lúc sụt tới 2,9%, khi những lo ngại về mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn và lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế đã khiến nhà đầu tư lo lắng.
Tuy nhiên, từ giữa phiên, các chỉ số bắt đầu thu hẹp mức giảm và chỉ số Nasdaq thậm chí chốt phiên trong trạng thái tăng.
Gary Bradshaw - Phó chủ tịch Hodges Capital Management, nhận xét: "Thị trường đã rơi vào trạng thái bán tháo. Các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng và nhận thấy họ có thể mua cổ phiếu của những công ty tốt với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với cách đây một vài tháng".
Đà bán tháo vào đầu phiên diễn ra sau thông tin về vụ bắt giữ bà Wanzhou Meng, CFO kiêm Phó chủ tịch hãng Huawei - một trong những nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới. Bà Meng bị bắt ở Canada theo đề nghị của Mỹ và đang đối mặt khả năng bị dẫn độ về Mỹ trong cuộc điều tra của Washington về nghi án công ty Trung Quốc này vi phạm lệnh trừng phạt Iran.
Vụ bắt giữ CFO của Huawei diễn ra giữa lúc giới đầu tư đã chuyển từ vui mừng sang hoài nghi về thỏa thuận "ngừng bắn" chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới phân tích đánh giá động thái mới nhất của Mỹ đã làm giảm khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài để giải quyết triệt để cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
 Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc là một trong những nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới.
"Thông tin về vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei thực sự phá vỡ sự lạc quan về cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Trung trước đó", Giám đốc đầu tư Katie Nixon của Northern Trust nhận xét.
Bên cạnh nỗi lo về thương mại, những lo ngại về lợi suất trái phiếu và lãi suất cũng gây sức ép lên chứng khoán Mỹ những phiên gần đây.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong ngày 6/12, với lợi suất trái phiếu 10 năm chạm đáy 3 tháng, do giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về số lần nâng lãi suất của FED trong năm 2019 trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế yếu đi và độ biến động của thị trường gia tăng.
Cổ phiếu tài chính, nhóm nhạy cảm với lãi suất, giảm 1,4% phiên này.
Nhóm năng lượng hạ tới 1,8%, là nhóm sụt giảm mạnh nhất, do giá dầu mỏ trượt dốc sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh kết thúc cuộc họp ở Vienna (Áo) mà không đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng nào.
Chốt phiên giao dịch, Dow Jones giảm 0,32%, còn 24.947,67 điểm. S&P giảm 0,15%, còn 2.695,95 điểm. Nasdaq tăng 0,42%, đạt 7.188,26 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần