Chứng khoán Mỹ khởi sắc, S&P 500 tiến sát mức cao kỷ lục

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường Phố Wall tăng nhẹ khi chốt phiên ngày 23/10 với cả hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq nhích 0,2% và S&P 500 tăng 0,3%.

Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng nhẹ vào ngày 23/10, khi nhà đầu tư đón nhận kết quả lợi nhuận từ Caterpillar và Boeing.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/10, chỉ số Dow Jones tăng 45,85 điểm (tương đương 0,2%) lên 26.833,95 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0,3% lên 3.004,52 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 8.119,79 điểm.
 Chỉ số Dow Jones tăng 45,85 điểm (tương đương 0,2%) lên 26.833,95 điểm trong phiên giao dịch ngày 23/10.
Đà leo dốc trong phiên này đã đẩy S&P 500 tiến gần mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 7/2019. Chỉ số này chỉ còn cách chưa tới 1% để chạm mức kỷ lục.
Caterpillar cho biết lợi nhuận của công ty đạt 2,66 USD/cổ phiếu trong quý III, thấp hơn dự báo 2,88 USD/cổ phiếu từ Refinitiv. Doanh thu đạt 12,758 tỷ USD, thấp hơn dự báo 13,572 tỷ USD của Phố Wall.
Nhà sản xuất máy móc hạng nặng đã hạ dự báo thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu từ 11,09 USD/cổ phiếu xuống còn 10,59 USD/cổ phiếu, thấp hơn dự báo 11,70 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu Caterpillar vẫn tăng 1,2% sau khi rớt hơn 6% trước khi mở phiên.
Ngoài ra, cổ phiếu Boeing tăng 1% sau khi nhà sản xuất máy bay cho biết sẽ bám sát mốc thời gian để đưa dòng máy bay 737 MAX quay trở lại. Điều đó đã đủ để bù đắp việc lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Mức lợi nhuận của công ty chỉ đạt 1,45 USD/cổ phiếu, thấp hơn dự báo lợi nhuận đạt 2,09 USD/cổ phiếu từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Refinitiv.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh yếu kém từ Texas Instruments đã kìm hãm chứng khoán. Cổ phiếu Texas Instruments lao dốc 7,5% sau khi hạ dự báo lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Bất chấp những kết quả yếu kém trên, mùa báo cáo lợi nhuận quý III đã vượt qua kỳ vọng từ các nhà phân tích. Trong số những công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh tính đến ngày 23/10, có đến 81% số công ty này có lợi nhuận tốt hơn dự báo, dữ liệu từ FactSet cho thấy.
Thị trường dự báo tổng lợi nhuận của S&P 500 trong quý III sẽ giảm hơn 4%, theo dữ liệu từ FactSet.
Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm nay vào cuối tháng 10.
Trong khi đó vấn đề Brexit tại đang bế tắc tại Quốc hội Anh. Các nhà lập pháp Anh hôm 22/10 đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhưng bác bỏ những nỗ lực của ông nhanh chóng đưa Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng này. Thủ tướng Johnson cho biết bước tiếp theo sẽ là chờ đợi EU phản hồi yêu cầu trì hoãn thời hạn Brexit hiện tại vào ngày 31/10./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần