Chứng khoán Mỹ lập đỉnh nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường Phố Wall đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/8 với mức tăng lớn nhất trong 1 tuần sau khi các nhà lập pháp của Mỹ cho rằng, chính sách cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Trump sẽ dễ dàng vượt qua “cửa ải” quốc hội.

Chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh ngày 22/8, trong đó cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tuần, khi các nhà lập pháp về cải cách thuế và trần nợ làm gia tăng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.
Thị trường Phố Wal đảo chiều tăng mạnh trong ngày 22/8. 
Hôm 21/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết, chính sách cải cách thuế có thể dễ dàng thông qua hơn so với đạo luật cải tổ y tế vì đảng viên Đảng Cộng hòa đã xây dựng được sự đồng thuận về chính sách thuế.
Ngoài ra, lãnh đạo Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 21/8 cũng nhận định rằng “không có cơ hội” nào cho thấy Mỹ sẽ không thể nâng trần nợ trong tháng 9 tới, qua đó làm giảm lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của Washington.
Nhà đầu tư cũng chờ đợi những dấu hiệu tích cực về chính sách tiền tệ của Mỹ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen vào ngày thứ 25/8 tại cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming.
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đang phục hồi sau nhiều tuần giảm điểm liên tiếp do tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang và nhà đầu tư lo ngại về chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.
Trong phiên này, gần như tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều khởi sắc. Trong đó, lĩnh vực công nghệ tăng 1,5% và dẫn đầu đà tăng, đồng thời ghi nhận phiên đầu tiên tăng trong 4 phiên.
Chỉ số nguyên vật liệu thuộc S&P 500 cũng tăng hơn 1%, phiên tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ giữa tháng 6/2017, nhờ đà leo dốc của giá kim loại và hàng hóa.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, chỉ số Dow Jones tiến 196,14 điểm (tương đương 0,9%) lên 21.899.89 điểm, chỉ số S&P 500 cộng thêm 24,14 điểm (tương đương 0,99%) lên 2.452.51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 84,35 điểm (tương đương 1,36%) lên 6.297.48 điểm.
Số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trên sàn New York theo tỷ lệ 2.66:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 2.40:1.
Theo dữ liệu của Thomson Reuters, khoảng 5,24 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6,28 tỷ.