Chứng khoán ngày 24/3: Bảng điện tử nhuốm đỏ, VN-Index giảm sâu hơn 20 điểm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên giao dịch hôm nay (24/3), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có phiên áp lực bán ồ ạt khiến VN-Index giảm mạnh trên 20 điểm.

 Sàn điện tử nhuốm đỏ, VN-Index giảm mạnh trên 20 điểm. 
Phiên giao dịch ngày 23/3, TTCK trong nước tiếp tục điều chỉnh dưới vùng kháng cự 1.200 điểm khi đóng cửa gần mức giá tham chiếu. Tín hiệu tiêu cực từ việc nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn VN30 suy yếu hơn nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn trên thị trường đang gặp nhiều trở ngại.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, TTCK Việt cũng chịu ảnh hưởng từ TTCK Mỹ đóng cửa vào rạng sáng nay giảm mạnh ở cả 3 chỉ số. Ngay đầu phiên sáng nay, TTCK trong nước đã mở cửa trong sắc đỏ. Khi mới mở cửa còn giảm nhẹ dưới tham chiếu, nhưng chỉ sau ít phút chỉ số VN-Index đã rơi mạnh về 1.166 điểm. Sau 2 giờ giao dịch quanh ngưỡng này chỉ số VN-Index đã thêm 1 lần đi xuống ngưỡng 1.154 điểm, đứng tại mốc điểm thấp nhất phiên.

Có lúc toàn bộ nhóm cổ phiếu VN30 đều giao dịch dưới ngưỡng tham chiếu, trong đó TCH giảm mạnh hơn khi mất 3,3%, thanh khoản lại tốt với 5,7 triệu đơn vị.

Kết phiên, chỉ có PNJ đứng sắc xanh. Ngoài ra còn có một số mã có sắc xanh như VCG tăng 2,33%, DHG tăng 1,2%, tân binh SSB của SeaBank tăng lên giá trần 20% lên 20.150 đồng trong ngày chào sàn.

Nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ và vừa có FLC vẫn giữ vững đà tăng 4,6%, thanh khoản cáo nhất HOSE với trên 30,8 triệu đơn vị, DAH tăng 1,9% ,TGG tăng 6,1% TTF tăng 1,9% và HAP tiếp tục tăng trần.

Ngược lại, mã quen thuộc là ROS giảm 2,2% khớp lệnh cao với 21,2 triệu đơn vị.

Chốt phiên sáng, với 412 mã giảm giá, trong khi chỉ có 69 mã tăng, VN-Index giảm 28,22 điểm, tương đương giảm 2,38% xuống 1.155,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 609 triệu đơn vị, giá trị 14.142,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên sáng qua.

Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, nhóm cổ phiếu VN30 cũng chỉ có 1 mã tăng điểm, còn 29 mã đứng dưới tham chiếu. Kết phiên chiều chỉ có VIC tăng 1,3% lên 107.900 đồng/CP. Nhóm giảm giá mạnh có SSI giảm 4,9%, TCH giảm 3,3%, TPB giảm 4,8%, POW giảm 4,1%,, các mã ngân hàng HDB, BVH, BID, CTG giảm từ 3,5 đến 3,8%; các mã giảm trên 2% còn có HPG, MBB, REE, STB, SBT, TCB, VJC, VRE; các mã giảm trên 1% đến dưới 2% có VNM, VHM, VCB, PLX, MSN, KDH, GAS; 5 mã giảm dưới 1% là có VPB, MWG, NVL, PDR, còn PNJ phiên sáng còn đứng sắc xanh nhưng chiều giảm nhẹ 0,1%.

Thanh khoản cao trong nhóm có POW khớp trên 42,2 triệu đơn vị; STB khớp gần 23 triệu đơn vị; HPG khớp trên 23,6 triệu đơn vị; MBB khớp trên 16 triệu đơn vị; CTG khớp trên 18,2 triệu đơn vị; SSI khớp trên 13,2 triệu đơn vị; TCH và TCB cùng khớp trên 6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa có khá nhiều mã tăng lên giá trần như: HAP, MST, HCD, HVH, VC1, VNH, NSH, ORS, TCM… Trong đó, HAP có trên 6,6 triệu đơn vị khớp lệnh. FLC có trên 42,6 triệu đơn vị khớp, nới biên độ tăng 6,64%. Ngược lại ROS vẫn giảm 3,82%, nhưng khớp lệnh cũng cao 23,2 triệu đơn vị.

Đóng cửa phiên chiều, toàn sàn HOSE có 408 mã giảm giá, 75 mã tăng VN-Index giảm 21,64 điểm tương đương giảm 1,83% xuống 1.161,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 750,47 triệu đơn vị, giá trị 17.649,8 tỷ đồng, tăng gần 10% về khối lượng và tăng gần 14,5% về giá trị so với phiên hôm qua 23/3.

Theo phân tích kỹ thuật, phiên giảm điểm đầu tuần xác nhận khả năng chỉ số VN-Index quay trở lại giai đoạn đi ngang giữa vùng điểm 1.150 điểm và 1.200 điểm thêm một thời gian nữa trước khi hình thành xu hướng tiếp theo. Việc điều chỉnh mạnh khi chỉ số VN-Index gần về mốc 1.150 điểm sẽ tạo đáy để nhà đầu tư mua mạnh. Phiên hôm nay cả khối lượng và giá trị đều tăng so với phiên trước, do đó phiên sau đây có thể VN-Index phục hồi mạnh khi thị trường đón dòng tiền bắt đáy.