Chứng khoán thế giới tăng mạnh do triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 31/8, thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ các nhà đầu tư quay trở lại với tài sản rủi ro như đồng USD và cổ phiếu sau khi báo cáo được công bố cho thấy kinh tế Mỹ và Trung Quốc đều tăng trưởng tích cực hơn dự báo.

Nỗi lo về căng thẳng địa chính trị giảm bớt, trong khi dữ liệu kinh tế của Mỹ và Trung Quốc triển vọng hơn giúp chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 31/8.
Chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông đã tăng mạnh trở lại trong phiên 31/8. 
Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông đã tăng mạnh trở lại trong phiên này nhờ đà đi lên trước đó của Phố Wall và đồng yen Nhật giảm giá so với USD.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 143,99 điểm, tương đương 0,74%, lên 19.506,54 điểm, mức cao nhất trong 2 tuần. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 329,6 điểm, khoảng 1,19%, lên 28.094,61 điểm.
Thị trường được hỗ trợ tích cực sau khi báo cáo tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo đã lấn át những lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên cùng sự bất ổn về hậu quả của cơn bão Harvey.
Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản cũng bật tăng 0,2%.
Ngoài ra, số liệu mới nhất cho biết ngành sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng vượt mức dự báo trong tháng 8. Chỉ cố PMI đạt 51,7 điểm, cao hơn mức 51,4 điểm trong tháng 7.
Sau khi đảo chiều tăng điểm thành công trong phiên giao dịch 30/8 khi nỗi lo về căng thẳng địa chính trị không đáng lo ngại như dự báo, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên này nhờ dữ liệu kinh tế tích cực được công bố.
Báo cáo việc làm của viện nghiên cứu ADP trong tháng 8 ước tính số việc làm ngành tư nhân tăng 237.000, nhiều hơn dự báo trước đó là 185.000 công việc.
Stephen Innes, phụ trách kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương của Oanda tại Singapore đánh giá: "Số liệu tích cực này cho thấy thị trường lao động của Mỹ tiếp tục duy trì mạnh mẽ, gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 tới ".
Bộ Thương mại Mỹ cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP quý II lên mức 3% hàng năm so với trước đó là 2,6%, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế là 2,8%.
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng trở lại. Ảnh: Reuters
Chỉ số Dow Jones tăng 27,06 điểm, tương đương 0,12%, lên 21.892,43 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,29 điểm, khoảng 0,46%, lên 2.457,59 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 66,42 điểm, tương đương 1,05%, lên 6.368,31 điểm.
Cùng chung xu hướng tăng điểm tại châu Á và Phố Wall, các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng trở lại do giới đầu tư đẩy mạnh việc mua vào cổ phiếu, nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra, việc đồng euro giảm mạnh 0,73% so với đồng USD, mức giảm mạnh nhất trong 4 tuần cũng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại.
Chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 27,83 điểm, tương đương 0,38%, lên 7.365,26 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 56,59 điểm, khoảng 0,47%, lên 12.002,47 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 24,42 điểm, tương đương 0,49%, lên 5.056,34 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần