Chứng khoán thế giới tăng mạnh do lo ngại chiến tranh thương mại dịu bớt

Nguyễn Thu (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ, châu Á và châu Âu đồng loạt phủ sắc xanh trong phiên 10/4 nhờ bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn kinh tế Bác Ngao đã trấn an tâm lý nhà đầu tư rằng sẽ không có cuộc chiến tranh thương mại nào xảy ra.

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu đều tăng trong phiên này. Tại thị trường Phố Wall, chỉ số Dow Jones cũng tăng hơn 2% ngay đầu phiên giao dịch.
Trước đó, thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ thông tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khám xét văn phòng luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư đã nhanh chóng tự tin trở lại trong phiên 10/4 với những thông tin tích cực mới.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones cũng tăng hơn 2% ngay đầu phiên giao dịch.
Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố kế hoạch giảm thuế nhập khẩu nhiều hàng hóa và mở cửa nền kinh tế thông thoáng hơn nữa và đẩy mạnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đúng với những gì ông Trump viết trên Twitter trước đó, giúp giới đầu tư kỳ vọng sẽ không có cuộc chiến thương mại nào xảy ra.
David Cheetham, chuyên gia phân tích thị trường của XTB, cho biết: "Chủ tịch Tập cảnh báo về tình trạng chiến tranh lạnh và tuyên bố Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thương mại tự do và duy trì một hệ thống thương mại đa biên".
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập không trực tiếp đề cập đến những bất đồng thương mại với Mỹ, tuy nhiên ông cam kết sẽ khuyến khích việc trao đổi công nghệ bình thường và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của các công ty nước ngoài. "Ông ấy đã đá quả bóng sang sân của Mỹ, nhưng có vẻ Trung Quốc đang đặt nền móng để đạt một thỏa thuận với Mỹ", chiến lược gia Chris Beauchamp, nhà phân tích của IG, cho biết.
Thị trường chứng khoán thế giới phản ứng tích cực sau bài phát biểu của Chủ tịch Tập.
Bên cạnh đó, việc Giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên điều trần trước Quốc hội Mỹ sau bê bối rò rỉ thông tin người dùng với những câu trả lời khá bình tĩnh, giúp cổ phiếu Facebook leo dốc 4,5%, đẩy nhiều cổ phiếu công nghệ khác đi lên và giúp phố Wall có phiên giao dịch khởi sắc.
Kết thúc phiên 10/4, chỉ số Dow Jones tăng 428,90 điểm, tương đương 1,79%, lên 24.408,00 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 43,71 điểm, khoảng 1,67%, lên 2.656,87 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 143,96 điểm, tương  đương 2,07%, lên 7.094,30 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng mạnh sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ mở cửa hơn nữa thị trường Trung Quốc và đẩy mạnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phát biểu này của ông Tập không những giúp cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc thăng hoa, mà còn làm xoa dịu nỗi lo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 72,00 điểm, tương đương 1%, lên 7.266,75 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 135,57 điểm, khoảng 1,11%, lên 12.397,32 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 44,17 điểm, tương đương 0,84%, lên 5.307,56 điểm.
 Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng hơn 1% trong phiên ngày 10/4
Thị trường chứng khoán châu Á cũng nhuộm sắc xanh khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4 sau bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc về việc mở cửa thị trường hơn nữa và tăng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng giúp các thị trường trong khu vực khởi sắc.
Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất gần 1 tháng nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ô tô khi ông Tập hứa sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng, trong đó có ô tô. Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cũng có phiên tăng mạnh hơn 1,6% trong ngày thứ Ba.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 116,06 điểm, tương đương 0,54%, lên 21.794,32 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 499,16 điểm, khoảng 1,65%, lên 30.728,74 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 52,03 điểm, tương đương 1,66%, lên 3.190,32 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần