Chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, UB MTTQ TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành viên. 
Phát biểu với hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tích MTTQ TP đạt được trong năm qua, được Chính phủ tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu 
Đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn thách thức năm 2017, đồng thời đề nghị MTTQ TP và các tổ chức thành viên, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần phát huy tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận thống nhất về tư tưởng và hành động, cùng chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP; Tổ chức nhiều các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hướng vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/2017)…

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ TP, thực hiện nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’; Tổ chức tốt cho Nhân dân tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy “Về phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”; Tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể
Nội dung thi đua cần hướng vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, gắn với BVMT, chống biến đổi khí hậu..

“Trước mặt, UB MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; Thăm tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; Tổ chức tốt các lễ hội trên địa bàn để Nhân dân vui xuân đón Tết Đinh Dậu 2017 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh.

Năm 2016, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn TP, đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt hiệu quả thiết thực, toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt hiệu quả, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 98,98℅ cử tri đi bầu cử; Hoạt động ban thanh tra Nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng được triển khai hoat động hiệu quả; Công tác giám sát và phản biện xã hội đi vào nề nếp…
 Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể
Công tác dân tộc và tôn giáo được quan tâm, đồng bào theo đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nhân dân phân khởi tích cực tham gia các phong trào thi đua do MTTQ TP, như: xây dựng nông thôn mới (NTM), BVMT; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác xóa đói giảm nghèo, làm việc thiện nguyện. Tiêu biểu: vận động ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu được trên 46,6 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung được hơn 12,7 triệu đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 28 tỷ đồng…

Hội nghị đã thống nhất 6 nhiệm vụ cụ thể năm 2017. Trong đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt lên hàng đầu… Trong đó, tiếp tục thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận khu dân cư”…
Nhân dịp này, MTTQ TP đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng tặng Bằng khen của UB TƯ MTTQ Việt Nam; Bằng khen của UBND TP; Bằng khen của UB MTTQ TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; thành tích thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…