Chung tay bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, trẻ em”.

Tham gia hội thảo có 10 Hội LHPN huyện: Quốc Oai, Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoài Đức, Thạch Thất.
 
Đồng hành cùng hội viên bảo vệ quyền nuôi con chính đáng sau ly hôn, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em… là những việc làm cụ thể của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội trong thực hiện vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.
Theo đó, các đại biểu chia sẻ những kết quả đã đạt được trong việc giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu, chị em chưa nắm hết các quy định pháp luật để bảo vệ chính mình; giám sát phản biện xã hội còn lúng túng, đội ngũ cán bộ, báo cáo viên còn mỏng. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em như: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, phổ biến pháp luật cho phụ nữ, phát huy hiệu quả các CLB “Phụ nữ với pháp luật”; Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giám sát phản biện xã hội các Luật Hôn nhân Gia đình… Phối hợp với các ban ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung giám sát phù hợp, thiết thực; chủ động nắm bắt thông tin về phụ nữ, trẻ em, kịp thời lên tiếng; những đề xuất, kiến nghị chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới…