Chung tay hỗ trợ người dân vùng úng ngập Chương Mỹ

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 30/7, huyện Chương Mỹ đã nhận được 680 triệu đồng tiền mặt từ các đơn vị, DN, nhà hảo tâm trao tặng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tặng quà bà con vùng lũ chiều 24/7. Ảnh: Trần Thảo.
Theo thống kê sơ bộ, đến 17h ngày 30/7, tình hình thiệt hại tại các xã, thị trấn đang bị ngập, lụt là: Diện tích lúa bị thiệt hại 1.328,8ha; rau màu bị thiệt hại 295,8ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 596,1ha; diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 187,6ha. Diện tích nhà ở bị đổ sập 170m2; tường bao bị đổ sập 1.789m; đường giao thông nông thôn bị sạt lở 1.885m; đường giao thông nội đồng bị sạt lở 3.490m; chiều dài kênh mương bị hư hỏng 11.910m; chiều dài đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở 12.110m; cầu cống, đập bị hư hỏng 34 cái; gia súc bị chết 339 con; gia cầm, thủy cầm bị chết, thất lạc 55.629 con; chuồng trại bị sập đổ 4.855m2.
Đình, chùa bị ngập, hư hỏng 14 cái, gồm: Đình Nhân Lý, đình Nam Hài, đình Hạnh Bồ, chùa Hạnh Bồ (xã Nam Phương Tiến); đình Thuần Lương, chùa Thuần Lương, quán Trai, quán Thượng (xã Hoàng Văn Thụ); quán Đừn (xã Tốt Động); đình Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai); quán thôn Tiến Tiên, nhà Mẫu chùa Tiến Tiên (xã Tân Tiến); đền Bà, chùa Khôn Duy (xã Mỹ Lương). Ngoài ra, mưa lũ còn gây nhiều ảnh hưởng khác trên địa bàn. Đến tối 30/7 có 1.543 hộ và 4 trạm bơm: Chi Lăng 1, Chi Lăng 2, Hạ Dục, Hoàng Diệu (bơm tưới ven sông Đáy) phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước.
 Tiếp nhận quà của Công ty Coca-Cala Việt Nam tặng bà con vùng lũ
Để khắc phục hậu quả mưa lũ, đến ngày 30/7, huyện đã tiếp nhận tiền mặt của các đơn vị, DN 680 triệu đồng. Huyện đã thực hiện hỗ trợ hàng hóa và tiền mặt cho các xã, thị trấn bị úng ngập, cụ thể như sau: 5.771 thùng mỳ tôm, riêng ngày 30/7 là 1.431 thùng; 3.521 bình nước sạch, riêng ngày 30/7 là 1.431 bình; 1.231 thùng nước chai lavie, nước Aqua loại 1,5 lít/chai là 370 thùng; 3.481 nến đôi, riêng ngày 30/7 là 1.481 đôi; nến cây 1.100; đèn pin 110 chiếc; 12.950 kg gạo, riêng ngày 30/7 là 5.550kg; muối bột canh 1.431 gói; lương khô 1.850 gói; sữa tươi 100 thùng; quà tặng bằng hàng hóa 657 túi, riêng ngày 30/7 là 542 túi; tiền mặt 71 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty Nước sạch Hà Đông đã thường xuyên cung cấp nước sạch cho Nhân dân các xã, thị trấn vùng bị úng, ngập.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Bùi (tại Yên Duyệt hồi 17h ngày 30/7 là 7,5m, trên báo động 3 là 0,5m, cao hơn đỉnh lũ năm 2008 là 0,5m)… Do đó, trong thời gian tới UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thường xuyên thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn về tình hình mưa úng và mực nước các sông; thông báo khả năng phải sơ tán khẩn cấp do đê bị tràn, xói lở có thể gây vỡ đê để Nhân dân chủ động nếu có tình huống xảy ra.

Đồng thời, chủ động hướng dẫn Nhân dân có biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, máy móc; dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân; chuẩn bị lực, lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra.