Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 20/5, Chương trình hưởng ứng 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2018) với chủ đề “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai” đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 Thủ tướng dự chương trình “Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai”. Ảnh VGP.
Phát biểu đề dẫn tại chương trình, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thông tin về những thiệt hại nặng nề mà “năm thiên tai 2017” gây ra trên cả nước. 16 cơn bão đổ bộ vào đất liền đã khiến 325 người chết, 61 người hiện còn đang mất tích. Cùng với đó là trên 8.126 ngôi nhà bị sập, đổ; 561.696 nhà dân bị hư hỏng và 2,65 triệu gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới gần 60.000 tỷ đồng. Nhấn mạnh sự khắc nghiệt và ngày một bất thường của thiên tai, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng thời nêu lên một số đề xuất giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong giai đoạn tới.
Cũng tại chương trình tối 20/5, các bộ, ban ngành T.Ư và nhiều DN đã trao tặng hàng trăm phần quà nhằm hỗ trợ các địa phương dễ bị tổn thương bởi thiên tai có sự chuẩn bị tốt nhất trước mùa thiên tai 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần