Chuối xanh tăng giá mạnh những ngày giáp Tết Nguyên đán

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhu cầu mua sắm tăng cao, một số hàng hóa trên thị trường Hà Nội tăng giá cao trong đó có chuối xanh, cam canh, tôm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, phiên chợ 28 tháng Chạp trên thị trường Hà Nội vẫn nhộn nhịp người mua – người bán.
Theo một số tiểu thương tại chợ Hà Đông, chợ Thanh Xuân Bắc, Phùng Khoang, Thành Công, hàng hóa trên thị trường khá dồi dào từ bánh kẹo, trái cây, rau xanh, củ, quả, thịt lợn, gà, hoa tươi, đào, quất … Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng tăng, khiến cho một số mặt hàng hóa cũng tăng giá theo.
 Chuối xanh tăng 100% giá so cới trước đây 1 tuần.

Cụ thể, tăng mạnh nhất trong 2 phiên trở lại đây là chuối xanh. Nải chuối xanh 16 quả có giá từ 80.000 – 100.000 tùy theo loại to hay nhỏ. Nếu chuối xanh loại to, quả lẻ 15-17 quả/nải, có giá 10.000 đồng/quả. Bình quân, giá chuối đã tăng 100% so với trước ngày Lễ Táo quân (tức 1 tuần trước).
 Tôm sú con to tăng 30 - 40% giá so với trước 23 tháng chạp.

Cam canh cũng là mặt hàng tăng giá khá mạnh. Cam canh loại ngon có giá bán từ 80.000 – 90.000 đồng/kg tùy chợ. Tăng khoảng 30% giá so với trước ngày Tết Táo quân. Tôm sú con to khoảng 13-15 con/kg có giá 700.000 – 800.000 đồng/kg, tăng khoảng 200.000 – 300.000 đồng/kg so với trước ngày 23 tháng Chạp.
Rau xanh, củ quả là bí xanh, khoai tây, hành tây, hành lá có củ một số rau gia vị khác cũng tăng giá nhẹ từ 15 – 20% so với 1 tuần trước.
 Hoa ly tăng giá mạnh.

Các loại hoa tươi như hồng, cúc, thược dược, violet, lay ơn tăng giá nhẹ từ 10-20% giá bán trước đó. Hoa ly tăng giá mạnh đến 50% giá bán trước đó khoảng 1 tuần. Cụ thể ly đỏ có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/cành 5 tai. Hoa ly vàng có giá 30.000 – 35.000 đồng/cành. Đào cành, đào cây, hoa lan, quất, … phục vụ cho nhu cầu chơi Tết của người dân cơ bản giữ giá.
 Thịt gà, lợn, bò cơ bản giữ giá và nhích nhẹ không đáng kể.

Theo một số tiểu thương, chuối xanh, cam canh đã tăng giá vài ngày nay, do nhu cầu tiêu dùng tăng. Nhiều người chuẩn bị mâu ngũ quả trước khi về quê ăn Tết. Riêng đối với cam canh, đặc sản của Hà Nội, nhiều người đã mua về quê làm quà, biếu tặng. Đây là loại quả dễ sử dụng trong các gia đình với mọi đối tượng.
Tôm sú loại to cũng được nhiều người mua đi làm quà biếu, bởi đặc sản đang dần thay thế những món ăn truyền thống trong ngày Tết ở các gia đình. Các loại thịt gà, lợn, bò cơ bản không tăng, hoặc một số chợ tăng giá nhẹ.