Chương Mỹ: Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 24/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội phối hợp cùng Hội CCB huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Bùi Tuấn Long (thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương). Đây là ngôi nhà được xây dựng theo Đề án 03 của Hội CCB TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2022.

Tới dự và chia vui với gia đình hội viên Bùi Tuấn Long có Trưởng ban Kinh tế Hội CCB TP Hà Nội Vũ Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Cấn Văn Thăng và lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể địa phương, cùng đại diện các doanh nghiệp. 

 Lãnh đạo xã Thụy Hương tặng quà cho CCB Bùi Tuấn Long trong lễ khánh thành nhà mới.

Ông Bùi Tuấn Long sinh năm 1937 hội viên Hội CCB chi hội 3, thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội CCB TP, sau gần 3 tháng thi công, gia đình ông Long đã hoàn thành ngôi nhà mới kiên cố với tổng diện tích 60m2, kinh phí xây dựng là 178 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB TP hỗ trợ 40 triệu đồng; còn lại là nguồn vốn của gia đình và anh em, dòng họ giúp đỡ. 

 Đại diện lãnh đạo hội CCB TP và huyện Chương Mỹ chúc mừng hội viên Bùi Tuấn Long

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội CCB TP chúc mừng gia đình và động viên ông Long tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ cùng với gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Nhân dịp này, Hội CCB T, Hội CCB huyện, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thụy Hương, thôn Trung Tiến cùng các doanh nghiệp đã trao tặng gia đình ông Bùi Tuấn Long quà và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. 

 Bằng sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân, từ nay ông Bùi Tuấn Long và gia đình đã có nơi ở khang trang

Trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình, CCB Bùi Tuấn Long xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Hội CCB TP Hà Nội, Hội CCB huyện, cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp đã giúp đỡ gia đình có nơi an cư khang trang và cuộc sống tốt đẹp hơn.