Chương Mỹ cần tập trung bảo đảm tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp

Hoàng Tình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đồng thời, yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Ngày 25/2, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng đoàn công tác số 9 của Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. 
Sau khi triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tới 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tính đến thời điểm hiện nay, Huyện ủy Chương Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện.
Đến ngày 24/2, đã có 457/467 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ. Các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành tổng kết các chương trình công tác toàn khóa gắn với các chương trình công tác của Huyện ủy, Thành ủy; cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Lam Điền và Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy tổ chức đại hội điểm, đến nay cả 2 Đảng bộ đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức đại hội vào ngày 13/3 và ngày 17/3 tới.
Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện đang được tiến hành khẩn trương nghiêm túc. Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã được thông qua Ban Thường vụ lần 4, thông qua Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần 2, đang thực hiện các bước tiếp theo.
Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV cũng như công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Đồng thời yêu cầu huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; tập trung chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức dứt điểm đại hội ở 10 chi bộ còn lại; phải rất chủ động trong công tác chuẩn bị đại hội, cân đối giữa việc tập trung giải quyết những vấn đề còn nổi cộm với động viên khích lệ đối với các đơn vị làm tốt; đồng thời nắm chắc tình hình dư luận ở địa phương và có phương án xử lý, giải quyết ngay từ đầu...
Đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, giành thời gian, tâm sức cho báo cáo chính trị phục vụ đại hội; công tác nhân sự phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, cùng với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, huyện Chương Mỹ cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mà trước mắt là phòng chống dịch bệnh covid-19; có phương án sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần