Chương Mỹ nâng cao kỹ năng PCCC ở các khu dân cư

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/5, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức tuyên truyền kiến thức và tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ cho trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Khắc Kiên
Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện phố biến một số văn bản pháp luật trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, trách nhiệm của phòng cháy chữa chát và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu và Đội PCCC cơ sở; một số kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy; các bước xử lý khi có cháy xảy ra, xử lý đối với sự cố rò rỉ khí gas, điện; hướng dẫn di chuyển, thoát nạn trong sự cố cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu cơ bản. Sau phần lý thuyết, các đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư còn được Đội cảnh sát PCCC Công an huyện hướng dẫn thực hành các phương tiện chữa cháy tại chỗ, phun bình chữa cháy khay xăng, sơ cấp cứu người bị nạn...
Buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về PCCC, cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ làm công tác mặt trận. Từ đó chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho các thành viên, hội viên và nhân dân kỹ năng cơ bản về công tác PCCC. Đồng thời biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý dập tắt các đám cháy từ khi mới phát sinh, tham gia xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, nơi làm việc.      
Phó Chủ tịch UBND huyên Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh, sự kiện nhằm chủ động đấu tranh, ngăn chặn hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn  huyện. Qua đó góp phần đưa Luật PCCC vào cuộc sống có hiệu quả, cũng như tăng cường  hiệu lực quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với công tác PCCC