Chương Mỹ: Sau ngập, nguy cơ thiếu nước sạch hiện hữu

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/8, huyện Chương Mỹ tiếp tục huy động lực lượng thu gom rác thải, làm sạch môi trường tại các khu vực mới thoát khỏi úng ngập… Vấn đề lớn nhất tại đây là nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt hiện hữu nếu bị ngừng cấp hỗ trợ.

Còn 123 hộ dân bị ngập úng
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tại thời điểm cuối ngày, trên địa bàn 3 xã trọng điểm của huyện vẫn còn 123 hộ dân bị úng ngập. Trong đó, xã Nam Phương Tiến còn 86 hộ, xã Tân Tiến còn 37 hộ. Bên cạnh đó, tại xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến vẫn còn một số tuyến đường ngõ xóm chưa rút cạn nước; 90 hộ dân và 4 trạm bơm vẫn bị ngừng cấp điện do ngập nước.
 
Nhiều lực lượng chức năng đã huy động 365 người và phương tiện hỗ trợ Nhân dân vùng úng ngập thu gom, vận chuyển rác thải, thau rửa trụ sở làm việc, trường học, trục đường... Hơn 3.000 người dân tại các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ vừa làm sạch khuôn viên gia đình vừa tham gia cùng các lực lượng hỗ trợ làm sạch nơi công cộng…
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết, để sử dụng hiệu quả lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ của các đơn vị, huyện yêu cầu các xã cuối ngày kiểm tra mức nước rút, xác định khối lượng công việc cần làm trong ngày hôm sau và đề xuất hỗ trợ cụ thể số lượng nhân lực, phương tiện, vật tư xử lý môi trường…
 Phun thuốc khử trùng vệ sinh môi trường.
“Sau khi nước rút, khó khăn lớn nhất của Nhân dân là khả năng thiếu nước sạch sinh hoạt nếu Công ty Nước sạch Hà Đông không tiếp tục cung cấp. Nhân dân các xã này chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung, vẫn sử dụng giếng khơi nên nguồn nước hiện nay vẫn chưa bảo đảm…” – ông Hiến nêu rõ. Vì vậy, huyện Chương Mỹ đề nghị tiếp tục hỗ trợ Nhân dân vùng ngập úng về nước sinh hoạt. Về lâu dài, huyện đề nghị các sở, ngành chức năng kiểm tra, đề xuất UBND TP đầu tư cho Nhân dân hệ thống nước sạch.
Tổng lực dọn vệ sinh
Ngày 10/8, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an thuộc Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội và Công an huyện Chương Mỹ đã về tặng quà và hỗ trợ 2 xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến tổng vệ sinh môi trường sau lũ.
 Lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia vệ sinh môi trường.
Theo đó, các chiến sỹ của Đoàn thanh niên Công an TP đã cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên, các đoàn thể của 2 xã tiến hành vệ sinh môi trường trong khu dân cư, giúp các hộ dân vệ sinh trong gia đình và đặc biệt đã tập trung cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của trường THCS và Tiểu học xã Nam Phương Tiến A tổng vệ sinh trường lớp.
Cùng với công tác vệ sinh môi trường, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã trao tặng xã Tân Tiến 40 suất quà và 1 tấn vôi bột trị giá 20 triệu đồng; trao tặng 2 trường Tiểu học và THCS xã Nam Phương Tiến A, mỗi trường 30 bộ bàn ghế mới và sách vở trị giá 30 triệu đồng.
 Nhiều lực lượng chức năng hỗ trợ người dân Chương Mỹ tổng vệ sinh môi trường.
Tiếp đó các chiến sỹ của Đoàn thanh niên của Công an TP và Đoàn thanh niên công an huyện Chương Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 10 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chịu cảnh ngập lụt ở thôn Hạnh Bồ và Nam Hài xã Nam Phương Tiến, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
 
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sáng 10/8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Chương Mỹ đã huy động gần 100 đoàn viên, thanh niên của các xã, thị trấn cùng với sự giúp đỡ của 100 cán bộ, chiến sỹ Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội và các lực lượng khác tham gia tổng vệ sinh môi trường tại xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên; góp phần chung tay giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.