Chương Mỹ tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30

Hoàng Tình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa".

Trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30, của Bộ Chính trị (khóa VIII), Huyện ủy Chương Mỹ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy và chính quyền; tổ chức 40 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cho 4.800 lượt cán bộ làm công tác dân vận ở xã, trường học, thôn xóm, khu dân cư…
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở như: Thực hiện tốt cơ chế "một cửa" ở các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tốt những nội dung phải công khai cho người lao động biết, những nội dung người lao động quyết định và giám sát…
Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, Chương Mỹ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện; triển khai chương trình hành động, và thực hiện hiệu quả ở 100% các cơ sở đoàn. Tổ chức 681 buổi tuyên truyền, 45 hội thi, 18 diễn đàn cho trên 9.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn cho hơn 6.500 lượt cán bộ đoàn, hội; phối hợp tổ chức giới thiệu cho gần 40.000 thanh niên đi học nghề ngắn hạn và làm việc tại các công ty, DN trên địa bàn… Đến nay, toàn huyện có trên 10.000 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 60%. Trong 10 năm qua, các tổ chức đoàn đã giới thiệu 1.890 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có 1.663 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng….
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của huyện Chương Mỹ trong thực hiện Chỉ thị số 30 và Nghị quyết số 25. Trong đó, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh một số nét nổi bật của huyện Chương Mỹ như: Những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới; Chương Mỹ là một trong số ít huyện ban hành Chương trình riêng về công tác thanh niên; Giải quyết được hàng ngàn việc làm tại chỗ cho thanh niên, công tác bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ được quan tâm thực hiện hiệu quả.
Tại hội nghị 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30; 17 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25 đã được biểu dương, khen thưởng.