Chương Mỹ tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Tại hội nghị, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nguyễn Văn Vững đã báo cáo kết quả năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong đó đã nêu bật những kết quả của công tác giáo dục đào tạo huyện Chương Mỹ năm học 2017 – 2018 đã đạt được. Cuối năm học, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt trên 77%; học sinh đạt hạnh kiểm khá và tốt đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99.95%. Tỷ lệ học sinh đi học THPT, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sau khi tốt nghiệp THCS là 92,6%...

 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chủ Xuân Dũng trao cờ ''Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua'' của UBND TP Hà Nội cho trường THCS Ngô Sỹ Liên. Ảnh: Khắc Kiên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà ngành GD&ĐT huyện Chương Mỹ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số nội dung mà ngành cần tập trung sát sao và chỉ đạo thực hiện tốt trong năm học mới và những năm tiếp theo để tiếp tục đạt được thành tích cao trong sự nghiệp trồng người như: các nhà trường trên địa bàn huyện cần phấn đấu đạt, giữ vững và phát huy danh hiệu Trường chuẩn quốc gia; các thầy cô giáo cần giữ gìn hình ảnh người thầy trong mắt các em học sinh, nêu gương trong mọi hoạt động; đặc biệt cần giữ gìn tốt Văn hoá học đường...

 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chủ Xuân Dũng và Bí thư Huyện uỷ Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao hỗ trợ cho các giáo viên bị ảnh hưởng của úng ngập. Ảnh: Khắc Kiên

Tại hội nghị tổng kết năm học, Thay mặt ngành GD&ĐT Hà Nội, Giám đốc Chử Xuân Dũng đã trao hỗ trợ nhiều trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường trên địa bàn huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng nặng của đợt ngập úng vừa qua, 35 cán bộ giáo viên, nhân viên bị thiệt hại do mưa lũ cũng được nhận quà hỗ trợ của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục huyện Đinh Mạnh Hùng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Sở, công đoàn ngành giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành đã kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ tới các thầy cô giáo và các em học sinh vùng ngập úng của huyện. Đồng chí chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà ngành Giáo dục và đào tạo huyện cần tập trunglàm tốt như: Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục tích cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước và toàn xã hội cho giáo dục..

 Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng khen thưởng cho các giao viên. Ảnh: Khắc Kiên

Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 - 2018, tại hội nghị tổng kết Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao cờ: “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội cho trường THCS Ngô Sỹ Liên; UBND TP tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 7 cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 trường. UBND huyện Chương Mỹ đã tặng danh hiệu tập thể lao động động tiên tiến cho 106 tập thể, 108 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và 515 cá nhân được nhận danh hiệu lao động tiên tiến.