Chương Mỹ tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

Hoài Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, Ban đoàn kết công giáo huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 Các cá nhân được biểu dương khen thưởng tại hội nghị.
Năm 2016, hoạt động của Ban đoàn kết công giáo huyện và phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng "xứ, họ đạo tiên tiến" được đông đảo bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của huyện.
Trong năm, đồng bào công giáo trong huyện đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo. Nhiều hộ làm kinh tế giỏi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Các khu dân cư công giáo có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hoạt động nhân đạo, từ thiện được bà con giáo dân nhiệt tình hưởng ứng và triển khai hiệu quả...

Kết quả bình xét thi đua cuối năm có 7/10 xứ đạo đạt danh hiệu "xứ đạo tiên tiến xuất sắc", bằng 70%; 3/10 xứ đạo đạt danh hiệu "xứ đạo tiên tiến", bằng 30%; Có 24/46 họ đạo đạt danh hiệu "họ đạo tiên tiến xuất sắc" và 22/46 họ đạo đạt danh hiệu "họ đạo tiên tiến", bằng 48%.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban đoàn kết công giáo huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào "Mỗi người công giáo là một công dân tốt", sống tốt đời đẹp đạo; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, tập trung tổ chức mừng lễ Noel, đón mừng năm mới 2017 trang trọng, an toàn và tiết kiệm...

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước đồng bào Công giáo huyện Chương Mỹ năm 2016.