Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chương Mỹ: Tràn lan vi phạm hành lang giao thông

Kinhtedothi - Tình trạng chiếm dụng hành lang giao thông (HLGT) để kinh doanh hàng hóa đang diễn ra phổ biến tại Quốc lộ (QL) 21A và QL 6, đoạn qua huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm đang bị chính quyền địa phương bỏ ngỏ.
Tiểu thương chiếm dụng HLGT đường bộ QL 6 đoạn qua xã Đông Phương Yên.
Hàng năm, UBND huyện Chương Mỹ thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng Công an huyện và các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, thu giữ hàng hóa của các tiểu thương chiếm dụng HLGT, vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa, cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đường phố. Tuy nhiên, do lơ là nên nhiều tháng nay khoảng 5km đường QL 6 đi qua xã Đông Phương Yên, xã Đông Sơn, thị trấn Xuân Mai luôn có hàng trăm trường hợp thường xuyên chiếm dụng HLGT đường bộ để các loại hàng hóa, biển hiệu quảng cáo, xe ô tô gây ảnh hưởng cho người và phương tiện giao thông. Đáng chú ý, tại địa bàn xã Đông Phương Yên và Đông Sơn tồn tại 2 chợ cóc kéo dài 400 - 600m, hàng ngày các tiểu thương chiếm dụng HLGT bày bán hàng hóa rau, củ, quả, thịt, cá... 
Ngoài QL 6, tình trạng chiếm dụng HLGT hai bên đường QL 21A đoạn đi qua xã Thủy Xuân Tiên và Nam Phương Tiến cũng diễn ra phổ biến. Biển hiệu quảng cáo của các cửa hàng được đào sâu, chôn, hàn cố định chắn ngang HLGT hai bên đường rộng 6m khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Đặc biệt, tại khu vực chợ Bê tông, xã Thủy Xuân Tiên kéo dài hơn 100m dọc bên đường, từ sáng đến tối HLGT được các tiểu thương chiếm dụng căng bạt, cắm ô, bày đủ loại hàng hóa...

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên Trần Văn Tiến thừa nhận: “Thực trạng vi phạm chiếm dụng HLGT như phóng viên phản ánh là đúng. Mặc dù, UBND xã đã chỉ đạo Ban công an xã cùng lực lượng chức năng của huyện tích cực kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, thậm chí còn thu giữ biển hiệu và hàng hóa của các tiểu thương, tuy nhiên do là địa bàn vùng nông thôn, nhận thức, ý thức của người dân còn hạn chế nên cứ hết đợt ra quân xử lý vi phạm là đâu lại vào đấy”.

Lý giải vì sao tình trạng chiếm dụng HLGT trên địa bàn huyện vẫn tái diễn, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Chương Mỹ Cao Đình Kim Anh cho rằng, Đội đã làm hết trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn cùng Công an huyện và phòng, ban chuyên môn thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân kinh doanh ven QL 6 và QL 21A tự giác thu dọn hàng hóa, tháo dỡ mái che, mái vẩy, trả lại HLGT, tạo cảnh quan, thông thoáng cho các tuyến đường. Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa, thu giữ hàng hóa của các hộ vi phạm. Sau khi thực hiện xong, cơ quan chức năng bàn giao HLGT cho các địa phương duy trì quản lý. Để xử lý dứt điểm được vi phạm, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND các xã.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tích cực duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị

Tích cực duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị

21 May, 04:52 PM

Kinhtedothi - Sau khi nhận được phản ảnh Báo Kinh tế&Đô thị về việc “Phường Hà Cầu, quận Hà Đông: hàng quán đua nhau “nuốt” lòng đường, vỉa hè” đăng ngày 19/05/2025. Ban chỉ đạo 197 phường Hà Cầu đã lên kế hoạch và chủ động xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Cầu Giấy: cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư trong việc khắc phục các tồn tại về PCCC

Cầu Giấy: cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư trong việc khắc phục các tồn tại về PCCC

20 May, 04:52 PM

Kinhtedothi – Ngày 20/5, UBND quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151 của UBND TP về lộ trình thực hiện của chủ đầu tư các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ